Công an tỉnh Kiên Giang họp báo vụ trọng án tại huyện Hòn Đất

(PLVN) - Chiều ngày 4/3, Công an tỉnh Kiên Giang đã họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra về vụ sát hại dã man người chạy xe ôm xảy ra ngày 23/1 tại huyện Hòn Đất, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.
Công an tỉnh Kiên Giang họp báo vụ trọng án tại huyện Hòn Đất

Phát biểu tại cuộc họp Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: “Vào khoảng 6 giờ ngày 23/1/2019, người dân phát hiện một thi thể đàn ông tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) và báo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Hòn Đất tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân”.

Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tại cuộc họp báo (Ảnh:TTXVN)
Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tại cuộc họp báo (Ảnh:TTXVN)

Khẩn trương vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1977, ngụ tại ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất), làm nghề chạy xe ôm. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm vào người và bị cắt đứt cổ họng. Tài sản bị cướp là xe mô tô mang nhãn hiệu Future BKS 95C1-13055 và 1 điện thoại Sam Sung.

Nhận thấy đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm gây án với cách thức chuyên nghiệp và hết sức dã man. Ngày 29/1, Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang quyết định xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Lưu Thành Tín- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang làm Trưởng ban chuyên án; đồng chí Trưởng phòng cảnh sát hình sự làm Phó Ban và 10 cán bộ điều tra, trinh sát làm thành viên.

Qua gần 1 tháng đấu tranh, sàng lọc hàng trăm đối tượng, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Sóc Tha (SN 1955, thường trú tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là đối tượng có 3 tiền án về tội giết người, cướp tài sản; Sóc Tha cũng đang bị công an huyện Hòn Đất truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quần chúng cung cấp, Ban chuyên án xác định được đối tượng Sóc Tha sau khi gây án đã mang số tài sản cướp được về Châu Đốc, An Giang sau đó trốn sang tỉnh Tà Keo, Campuchia tiêu thụ tài sản rồi tiếp tục di chuyển đến thành phố Phoipet, tỉnh Bonteay Meancheay, Campuchia lẫn trốn vào các Casino đánh bạc. Trong thời gian ở Campuchia, Sóc Tha thường xuyên thay đổi chỗ ở, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Sáng ngày 28/2, Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã đồng ý cử Tổ công tác đặc biệt gồm: Đại tá Mai Hòa Bình - Trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng với 03 trinh sát; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại Tá Lưu Thành Tín - Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, đã lên đường sang Campuchia phối hợp với nước bạn truy bắt đối tượng.

Công an lấy lời khai đối tượng gây án là Sóc Tha (Ảnh: TTXVN)
Công an lấy lời khai đối tượng gây án là Sóc Tha (Ảnh: TTXVN)

Qua 3 ngày phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng, đến khoảng 00 giờ ngày 02/03 đã phát hiện và bắt được đối tượng Sóc Tha khi y đang lẩn trốn tại Casino ở thành phố Phoipet, tỉnh Bonteay Meancheay, Campuchia. Qua khai thách nhanh, Sóc Tha thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Trưa ngày 03/03, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về kiên Giang để hoàn tất các thủ tục tố tụng, tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

Đại tá Lưu Thành Tín – Trưởng Ban Chuyên án cho biết thêm: “Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an Kiên Giang với Công an các tỉnh của nước bạn Campuchia. Việc khám phá thành công chuyên án góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân”.

Đọc thêm