Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an TP Lạng Sơn bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Trong Chuyên án 2523M, Công an Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).
Trong Chuyên án 2523M, Công an Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Cụ thể, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 8/2023, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an TP Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng trú trên địa bàn có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, hồi 20 giờ 25 phút ngày 6/10/2023, Công TP Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Nông Kim Oanh, sinh năm 1989, trú tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Thu giữ 90,203 gam ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ, vận chuyển chất ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ, vận chuyển chất ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Qua đấu tranh, Nông Kim Oanh khai nhận, bản thân có quan hệ tình cảm với Chu Văn Quý, sinh năm 1983 (cùng trú tại địa chỉ trên). Chiều 6/10/2023 được Quý rủ đi vào huyện Văn Quan (Lạng Sơn) để mua ma tuý, sau đó mang về nhà cất giấu thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cùng ngày, Công an TP Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Văn Quý, thu giữ một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn bắt giữ thêm 2 đối tượng trong chuyên án gồm Lộc Văn Khánh, sinh năm 1978, trú tại xã Lương Năng, huyện Văn Quan và Dương Công Dũng, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn). Đối với nguồn gốc số ma tuý trên, các đối tượng khai được Dũng sang nước Lào mua về bán cho Khánh, sau đó Khánh bán cho Quý với mục đích nhằm kiếm lời. ​

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh và công an TP Lạng Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh và công an TP Lạng Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Để kịp thời biểu dương, động viên và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 2523M, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng cho tập thể lãnh đạo Công an TP Lạng Sơn; Ban Chỉ đạo 138 TP Lạng Sơn đã trao thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 2523M.

Tại lễ trao thưởng ngày 9/10 vừa qua, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh và công an TP Lạng Sơn trong chuyên án 2523M đấu tranh với nhóm đối tượng trong đường mua bán ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Lạng Sơn.

Đọc thêm