Công an tỉnh Phú Thọ điều tra nghi án bé trai bị cha dượng bạo hành

(PLVN) - Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo khẩn trương xác minh nghi án bé trai bị cha dượng bạo hành.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc và khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bước đầu cơ quan công an xác định, cháu bé xuất hiện trong clip tên là L.V.Q, sinh năm 2011. Người có hành vi bạo hành là Phùng Văn Tú, sinh năm 1992, là cha dượng của cháu bé.

Trước đó như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, vào ngày 12/8, trên các diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi đánh đập một bé trai, vụ việc được cho là xảy ra ở xóm Còn 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn.

Ngay trong đêm 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã triệu tập Phùng Văn Tú đến Công an huyện Tân Sơn để làm việc. Tại cơ quan Công an, Tú thừa nhận bản thân đã có hành vi đánh đập cháu bé như trong clip do thời gian gần đây, cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Vì quá bức xúc nên ngày 4/8, Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q treo lên sà nhà sau đó có hành vi vũ lực với Q. Theo Tú hành vi này nhằm mục đích để răn đe, giáo dục cháu. Theo cháu Q cho biết, đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.

Phùng Văn Tú (SN 1992) - cha dượng của cháu bé làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cùng với sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Tân Sơn đã kịp thời đến gia đình thăm hỏi, hỗ trợ cháu Q để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống, động viên, nhắc nhở cháu cố gắng chăm ngoan học tập, không tái phạm các lỗi.

Đến nay, tình hình sức khỏe và tinh thần của cháu Q đã ổn định, đời sống sinh hoạt hàng ngày diễn ra bình thường.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc là bài học đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ em. Cơ quan công an đã kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt, có biện pháp giáo dục riêng đối với các cháu thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ và gia đình dẫn tới có hành vi thiếu chuẩn mực.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội cần đưa tin trung thực, khách quan, có tính cảnh báo, giáo dục, tránh lợi dụng những vụ việc tương tự để “giật tít, câu like”, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đọc thêm