Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung, chủ động ứng phó trước, trong và sau bão số 3

(PLVN) -Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản khi bão đi qua, ngay sau khi có thông tin dự báo về cơn bão số 3 (Yagi), công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, chủ động ứng phó trước, trong và sau bão.
Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (thứ 3 từ trái sang), kiểm tra tại các điểm nuôi trồng thuỷ sản sau bão số 3.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của trung ương và địa phương, ngày 05/9/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành Công văn số hỏa tốc 1506/CAT-TM gửi Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc tập trung, chủ động ứng phó với Bão số 3 (Yagi), với những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.


Đại tá vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra khu vực tránh, trú bão cho các tàu tại Cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn).

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên phải ý thức được hình ảnh, tinh thần trách nhiệm, tính xung kích, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trực 100% quân số từ ngày 06/9/2024 (Thứ Sáu) đến khi bão đi qua.


Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 5 từ trái sang) chỉ đạo khắc phục sự cố tại Trại tạm giam Công an tỉnh do bão số 3 gây ra.

Sáng ngày 7/9, bão số 3 đã vào vùng biển Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 5000 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đã phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi 5.556 tàu đánh bắt thuỷ sản di chuyển vào nơi an toàn, phối hợp rà soát 2.889 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển với 3.517 lao động trên toàn tỉnh, đồng thời phối hợp đảm bảo an toàn cho 2.417 khách du lịch, sơ tán di dời người dân và phương tiện tài sản tại các khu vực bị tác động mạnh của cơ bão, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu.

Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an toàn tỉnh bám sát các chỉ đạo của trung ương và địa phương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Bố trí trực 100% quân số tham gia hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.


Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu thiệt hại nặng nề sau Cơn bão số 3 tại xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên.

Tối ngày 7/9, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì họp trực tuyến khẩn cấp để triển khai nhiệm vụ khắc phục thiệt hại do cơn bão và mưa, lũ gây ra. Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung khắc phục hậu quả, trong đó chú ý đến các địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông; khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưu sau bão; các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão, những nơi có thiệt hại nặng nề về tài sản.

Công an tỉnh phân công 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Từng đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh xác định những nơi cần quan tâm để ưu tiên kiểm tra, khắc phục hậu quả ngay lập tức.


Công an tỉnh Quảng Ninh tham gia ủng hộ nhân dân và cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra.

Ngày 09/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ lễ ra quân triển khai lực lượng khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời điểm này; trong đó yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và huy động cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả Bão số 3;

Tập trung dọn dẹp các vị trí bị ảnh hưởng, nhất là các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh phục vụ đi lại, sinh hoạt của người dân, gia cố các khu vực xung yếu; hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ.

Trong ngày 11/9, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của cơn bão tại huyện Vân Đồn và TP Cẩm Phả, kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và trò chuyện với các hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, đoàn công tác đã đồng cảm, chia sẻ với khó khăn mà các gia đình bị thiệt hại; đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trong thời điểm này, bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại nuôi trồng đối với những lồng bè còn sót lại, có thể sửa chữa, nuôi tiếp.

Đại tá Trần Văn Phúc cũng đã cùng đại diện một số đơn đến trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Trần Việt Dũng (trú tại TP Cẩm Phả), có nhà ở bị thiệt hại do bão. Đồng thời, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân và cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, theo hình thức trực tiếp tại Công an tỉnh và trực tuyến đến Công an 13 địa phương trong tỉnh.

* Một số hình ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ tại cơn bão số 3:


Lực lượng CSGT đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong bão.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đầm Hà cứu hộ gia đình anh Lê Văn Sơn ở Thôn Đồng Tâm , xã Dực Yên.

Công an TP Cẩm Phả tích cực tham gia dọn dẹp lòng đường, giải tỏa ách tắc giao thông sau bão.

Công an tỉnh Quảng Ninh trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân xã Thống Nhất, TP Hạ Long, bị ngập lụt sau bão.

Đọc thêm