Công an tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

(PLVN) - Công an tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn mới tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 03 đơn vị cơ sở; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 04 tập thể và 04 cá nhân
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 03 đơn vị cơ sở; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 04 tập thể và 04 cá nhân

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại tỉnh Tuyên Quang có các ông: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Tuyên Quang; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Trong năm qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Kéo giảm 6,73% tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 97%, riêng trọng án đạt 100%, triệt phá 304 vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, điều tra khám phá 15 vụ án tham nhũng, chức vụ, không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, hoạt động lộng hành trên địa bàn tỉnh.

Công tác cấp căn cước cho công dân đến tuổi theo quy định đạt 98,3%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công an tỉnh năm thứ 5 liên tiếp đạt loại xuất sắc về cải cách hành chính… Với những thành tích xuất sắc, nổi bật, Công an tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư tỉnh Tuyên Quang và Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của lực lượng Công an Tuyên Quang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ kéo giảm tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong năm 2023, Công an tỉnh Tuyên Quang cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Công an năm 2023 gắn với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó trọng tâm là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương về trật tự an toàn giao thông, không ngừng nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy. Trong đó, trước mắt là thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội nghị
Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội nghị

Nhân dịp này, Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, 01 tập thể, 02 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 08 tập thể được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 12 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 13 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu; Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; cùng dự có Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn bà Đoàn Thị Hậu và đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2022.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long chỉ ra một số yêu cầu Công an tỉnh phải tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2023, trong đó tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2023 và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Bám sát khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Năm 2022, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành và địa phương; đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ huy; Phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân..., qua đó đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị
Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt; Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; Công tác quản lý Nhà nước về ANTT đạt kết quả tích cực; cấp căn cước công dân đạt 99,6%; công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 92,8%, góp phần kéo giảm 6,68% số vụ phạm tội hình sự trên địa bàn.

Với những kết quả xuất sắc, Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, có 568 lượt tập thể, 998 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị cơ sở; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh cho 23 tập thể, cá nhân.

Đọc thêm