Công an TP. Hải Dương bắt kẻ manh động đột nhập vào nhà dân cướp tài sản

(PLVN) - Liên tiếp trong 2 tháng đầu năm, Công an TP. Hải Dương nhận được nhiều tin báo của người dân về tình trạng bị các đối tượng đột nhập vào gia đình, công ty, cửa hàng… để cướp giật tài sản với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhận định hành vi của các đối tượng vô cùng manh động, liều lĩnh, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tạo tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Công an TP. Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.
Đông và Hùng tại cơ quan công an.
Đông và Hùng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 24/1 (tức chiều 30 Tết Nguyên đán Canh Tý) tại Công ty cổ phần Á Đông, địa chỉ 136 Phạm Ngọc Khánh, TP. Hải Dương, chị Đặng Thị Bích Ngọc trong lúc đang chuẩn bị đồ lẽ thắp hương đã bị một đối tượng là nam giới liều lĩnh xông thẳng vào trụ sở công ty cướp giật túi xách bên trong có nhiều ngoại tệ, tiền Việt Nam đồng và đồ dùng cá nhân khác. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến chị Ngọc hết sức bàng hoàng, ngỡ ngàng.

Hình ảnh đối tượng vào trộm cắp túi xách của chị Hà được camera ghi hình lại.
 Hình ảnh đối tượng vào trộm cắp túi xách của chị Hà được camera ghi hình lại.

Đến tối ngày 18/2, tại gia đình chị Phạm Thị Hà (SN 1985, trú tại khu 2, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương) trong khi chị Hà đang ngồi ở bàn uống nước tại phòng khách bỗng đột nhiên có một đối tượng nam giới mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai, mặt bịt khẩu trang đẩy cửa kính và lao thẳng vào trong nhà cướp ngay chiếc túi xách chị đang để ở chiếc bàn bên cạnh. Trong chiếc túi này chị Hà có để tiền, điện thoại và một số giấy tờ cá nhân của chị.

Công an TP. Hải Dương cho biết, liên tiếp trong tháng 1 và tháng 2, công an nhận được nhiều tin báo của người dân về việc bị đối tượng đột nhập trắng trợn vào gia đình, công ty, cửa hàng để cướp giật tài sản. Các đối tượng hành động liều lĩnh, manh động, chớp nhoáng nên ai nấy đều hoang mang, sợ hãi. Nhiều bị hại bị chúng cướp giật tài sản trị giá lên đến gần 200 triệu đồng.

Đối tượng vào trộm túi xách ở tại một cửa hàng cũng bị camera ghi hình lại.
 Đối tượng vào trộm túi xách ở tại một cửa hàng cũng bị camera ghi hình lại.

Nhận định đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tạo tâm lý không tốt cho người dân. Vì vậy, Công an TP. Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ, truy bắt các đối tượng gây án.

Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Qua khai thác về thời điểm gây án cũng như các dấu vết để lại tại hiện trường. Công an xác định các vụ việc xảy ra được thực hiện bởi 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 1994, trú phường Hải Tân, TP. Hải Dương).

Trong khi lực lượng công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để cơ quan điều tra tiến hành truy bắt, xử lý các đối tượng. Vào khoảng 19 giờ ngày 22/2, hai đối tượng trên đã thực hiện vụ cướp điện thoại của nhân viên nữ tại quầy bán thuốc thuộc khu 16 phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.
 Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Sau đó, đến 20 giờ cùng ngày, chúng lại tiếp tục gây ra vụ cướp điện thoại của 2 mẹ con ở một nhà dân tại phố Phạm Hùng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương khi họ đang nằm ở ghế xem điện thoại.

Thực hiện xong hai vụ cướp trên, chúng đi thuê một khách sạn tại khu vực phường Hải Tân để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, hành tung của các đối tượng đều bị lực lượng công an phát giác. Đến rạng sáng ngày 23/2, Đông và Hùng đã bị Công an TP. Hải Dương tiến hành bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, hai đối tượng đã khai nhân toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP. Hải Dương còn làm rõ: tính đế thời điểm bị bắt, Đông và Hùng đã thực hiện gần 20 vụ. Tổng tài sản mà chúng trộm cắp, cướp giật được ước tính trên 40 triệu đồng. Trong 2 đối tượng, Đông là người cầm đầu, chủ mưu.

Các đối tượng cùng tang vật để đi trộm cắp, cướp giật tài sản.
 Các đối tượng cùng tang vật để đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Dương cho biết: cả Đông và Hùng đều từng có tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2017. Hùng ra tù vào tháng 6/2019, Đông ra tù vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ” chúng lại tiếp tục cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội như trên, gây bất an, hoang mang cho người dân.

Qua các vụ việc trên, Công an TP. Hải Dương cũng khuyến cáo người dân cần phải hết sức cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản như: hãy khóa cổng và cửa cẩn thận vào mọi thời điểm trong ngày, nên để túi xách, các tài sản có giá trị tại vị trí an toàn trong nhà và cửa hàng.

Lưu ý không nên để nhiều tiền và các đồ dùng có giá trị trong túi xách khi không cần thiết. Có như vậy mới hạn chế được thấp nhất tình trạng bị kẻ gian trộm cắp, cướp giật gây thiệt hại về tài sản cho bản thân và gia đình.

Đọc thêm