Công an TP HCM niêm phong 79 máy bắn cá

(PLVN) - Sau gần một tháng tổng kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá trên địa bàn, Công an quận 1 (TP HCM) đã lập biên bản xử lý hành chính 10 cơ sở vi phạm, ghi nhận 12 cơ sở đã ngưng hoạt động.
Nhiều máy bắn cá bị thu giữ.
Nhiều máy bắn cá bị thu giữ.

Các cơ cở kinh doanh trên vi phạm chủ yếu về việc sử dụng máy bắn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổ chức hoạt động sau 22h. Công an đã lập biên bản, niêm phong 79 máy bắn cá (trong đó tạm giữ 14 máy và giao cơ sở kinh doanh tự quản lý 65 máy).

Theo quy định, kinh doanh game bắn cá chịu sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng nhưng công tác quản lý sau cấp phép được cho là còn lỏng lẻo.

Sau khi xin giấy phép đăng ký kinh doanh máy bắn cá thì các cơ sở đã lén lút quy đổi điểm thành tiền mặt, việc quy đổi này là thỏa thuận ngầm giữa người chơi với chủ cơ sở. Cơ quan chức năng chỉ xử lý hành vi tổ chức cờ bạc khi bắt quả tang nhưng việc phát hiện hành vi cờ bạc trá hình rất ít so với thực tế. 

Đọc thêm