Công an xã Bản Qua cùng người dân gỡ khó trong mùa thu hoạch lúa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để tháo gỡ những khó khăn về địa điểm phơi lúa của người dân đặc biệt sau đợt mưa lũ vừa qua, Công an xã Bản Qua đã sắp xếp và trực tiếp giúp đỡ người dân phơi lúa tại các địa điểm: khuôn viên sân của UBND xã, Công an xã và nhà máy nước của xã.
Công an xã Bản Qua cùng người dân gỡ khó trong mùa thu hoạch lúa
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở.

Đặc biệt, đây là thời điểm người dân thu hoạch vụ mùa, các ruộng lúa đã chín rộ, nếu gặt xong gặp mưa lớn, ngập nước sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân.

Đặc biệt, đây là thời điểm người dân thu hoạch vụ mùa, các ruộng lúa đã chín rộ, nếu gặt xong gặp mưa lớn, ngập nước sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân.

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát với diện tích trồng lúa lớn nhất huyện, trong thời gian mưa lũ vừa qua toàn bộ số lúa đã thu hoạch của người dân không được phơi đủ nắng, nhiều hộ dân đã xuất hiện ẩm mốc.

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát với diện tích trồng lúa lớn nhất huyện, trong thời gian mưa lũ vừa qua toàn bộ số lúa đã thu hoạch của người dân không được phơi đủ nắng, nhiều hộ dân đã xuất hiện ẩm mốc.

Trước tình hình đó, Công an xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng phối hợp với các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn giúp đỡ hộ dân phơi thóc.

Trước tình hình đó, Công an xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng phối hợp với các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn giúp đỡ hộ dân phơi thóc.

Trung Tá Tống Quang Du, Trưởng công an xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết: trước thực trạng trên công an xã Bản Qua đã cố gắng giúp người dân phơi toàn bộ số lúa đã thu hoạch và bảo quản tốt nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.

Trung Tá Tống Quang Du, Trưởng công an xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết: trước thực trạng trên công an xã Bản Qua đã cố gắng giúp người dân phơi toàn bộ số lúa đã thu hoạch và bảo quản tốt nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điểm phơi lúa đồng thời không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điểm phơi lúa đồng thời không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Công an xã Bản Qua còn huy động lực lượng hỗ trợ cho người dân gặt lúa, phơi lúa nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.

Bên cạnh đó, Công an xã Bản Qua còn huy động lực lượng hỗ trợ cho người dân gặt lúa, phơi lúa nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.

Những ngày nắng này, người nông dân tăng cường thu hoạch với số lượng lớn nên rất cần địa điểm để phơi.

Những ngày nắng này, người nông dân tăng cường thu hoạch với số lượng lớn nên rất cần địa điểm để phơi.

Hành động của CBCS Công an xã Bản Qua đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với bà con nhân dân trên địa bàn, tái thiết ổn định sau bão lũ..

Hành động của CBCS Công an xã Bản Qua đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với bà con nhân dân trên địa bàn, tái thiết ổn định sau bão lũ..

Lúa đủ nắng sẽ tránh được tình trạng ẩm mốc mọc mầm.

Lúa đủ nắng sẽ tránh được tình trạng ẩm mốc mọc mầm.

Có 1 điểm phơi lúa tập trung người dân cũng phần nào giảm được áp lực khi không có mặt bằng để phơi lúa sau gặt.

Có 1 điểm phơi lúa tập trung người dân cũng phần nào giảm được áp lực khi không có mặt bằng để phơi lúa sau gặt.

Các chiến sỹ cùng người dân phơi toàn bộ số lúa đã thu hoạch.

Các chiến sỹ cùng người dân phơi toàn bộ số lúa đã thu hoạch.

Toàn bộ sân của trụ sở công an xã được sử dụng tối đa cho việc phơi lúa.

Toàn bộ sân của trụ sở công an xã được sử dụng tối đa cho việc phơi lúa.

Đây cũng là việc làm nhằm chung tay hỗ trợ khó khăn của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điểm phơi lúa đồng thời không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đây cũng là việc làm nhằm chung tay hỗ trợ khó khăn của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điểm phơi lúa đồng thời không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đại tá Phạm Gia Chiến, trưởng phòng CSGT công an tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân không nên lấn chiếm đường giao thông để phơi lúa nhằm đảm bảo ATGT. Tại điểm b, khoản 1, điều 12 của Nghị định 100/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ quy định, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ... trong phạm vi đất dành cho đường bộ có thể bị xử phạt 200.000 đồng đối với cá nhân, 400.000 đồng đối với tổ chức . Đối với các trường hợp để xảy ra TNGT gây hậu quả tùy theo mức độ có thể xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm