Công bố các tân Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2011

 

Ngày 12/11, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận cho 34 tân Giáo sư và 374 tân Phó Giáo sư. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ nhiệm Giáo sư cho một nhà khoa học Việt Nam làm việc ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đại học Việt Nam...
 

Ngày 12/11, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận cho 34 tân Giáo sư và 374 tân Phó Giáo sư. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ nhiệm Giáo sư cho một nhà khoa học Việt Nam làm việc ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Năm nay, tiêu chí và kết quả xét công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư có nhiều nét mới, theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng khoa học, đào tạo và từng bước tiệm cận, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Trong 3 năm gần đây (từ 2009), Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã xét và công nhận 170 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, 1.522 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Các Giáo sư, Phó Giáo sư ngày càng trẻ hơn. Năm 2009, Giáo sư trẻ nhất được công nhận khi 45 tuổi, năm 2010 là 46 tuổi, năm 2011 là 37 tuổi.

Cao Phong

Đọc thêm