Hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; cùng các thành viên đoàn kiểm tra.
|
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì hội nghị Công bố quyết định. |
Về phía tỉnh Hưng Yên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành.
Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận 121-KL/TW ngày 24/01/2025 về tổng kết Nghị quyết 18; cùng việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn Kiểm tra số 1907 công bố quyết định. |
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ rà soát việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cũng như thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đồng thời chủ động, tập trung triển khai kế hoạch, bám sát nội dung, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu.
|
Quang cảnh hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. |
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc kiểm tra trong việc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách. Ông yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế.
Kết thúc hội nghị, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các bên liên quan, công tác kiểm tra sẽ đạt được kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước trong thời gian tới.