Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công bố quyết định liên quan đến nhân sự Thành uỷ TP HCM

(PLVN) - Chiều 17/10, trước khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến công bố chiều nay, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, thông báo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến nhân sự Thành uỷ TP HCM.
Ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thuận Thắng/zing
Ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thuận Thắng/zing

Theo nội dung quyết định: “Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM (nhiệm kỳ 2015-2020), sau đại hội Đảng bộ TP tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

Trước đó, ngày 11/10, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953, quê quán Trà Vinh. Ông có học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thiện Nhân từng kinh qua các chức vụ: Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP.HCM; Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), rồi Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tháng 5/2013, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 7, 8 (nhiệm kỳ 2014-2019).

Ông là đại biểu Quốc hội khóa 10, 12, 13, 14; Ủy viên BCH TƯ khóa 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12.

Ngày 10/5/2017, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đọc thêm