Công bố thời gian tên lửa siêu thanh “không thể ngăn chặn” của Nga trực chiến

(PLVN) - Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận bàn giao phiên bản mới nhất của tên lửa siêu thanh Tsirkon và triển khai các tên lửa này trên các tàu chiến và tàu ngầm từ năm 2023, hãng tin TASS của Nga ngày 20/3 dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin này, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trên các tàu biển đối với tên lửa Tsirkon dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2022 và từ năm 2023, tên lửa sẽ được bàn giao cho hải quân Nga và đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu.

Vẫn theo nguồn tin này, Hải quân Nga dự kiến sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho tất cả các tàu mặt nước mới và đã được hiện đại hóa cùng tàu ngầm hạt nhân của lực lượng này, bao gồm các tàu khu trục được đóng theo các Dự án 22350 và Dự án 22350M, các tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov và Pyotr Veliky, tàu ngầm lớp Yasen và tàu khu trục chạy bằng hạt nhân lớp Lider.

Các nguồn tin khác trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga trước đó cho hay, đến nay, tên lửa siêu thanh Tsirkon đã trải qua một loạt các thử nghiệm từ một vị trí ven biển. 

Đến cuối năm 2019, tên lửa này dự kiến sẽ được thử nghiệm từ tàu Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22350. Vào năm 2020, các thử nghiệm đối với tên lửa này trên tàu ngầm hạt nhân Kazan đa năng thuộc Dự án 885M cũng sẽ được khởi động.

Trong Thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Nga hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã bắt đầu phát triển tên lửa siêu thanh tầm trung phóng từ mặt đất Tsirkon.

Theo ông Putin, tên lửa này có khả năng đạt tốc độ bay tới khoảng Mach 9 và tầm bắn của nó có thể đạt tới hơn 1.000 km. Tên lửa có thể bắn trúng cả mục tiêu trên biển và mặt đất.

“Tên lửa dự kiến sẽ được sử dụng từ các tàu sân bay và tàu ngầm được sản xuất nối tiếp, bao gồm cả các tàu đã được chế tạo và hiện đang được chế tạo cho các hệ thống tên lửa Kalibr”, ông nói. 

Trước đó, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời chuyên gia về quân sự Konstantin Sivkov khẳng định tên lửa Tsirkon có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo ông Sivkov, khi được đưa vào biên chế của Hải quân Nga, loại tên lửa mới này sẽ làm suy yếu vị trí của lực lượng Hải quân Mỹ.

Theo các chuyên gia khác, tên lửa Tsirkon có thể bắn trúng phương tiện cách 500 km chỉ sau 5 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, các thiết bị phòng không có thể phát hiện ra tên lửa này nhưng việc đánh chặn nó là không thể, kể cả trên lý thuyết.