Tại buổi lễ, ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương công bố Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 26/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức công nhận huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023.
Năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện An Minh vẫn là một trong những địa phương có xuất phát điểm thấp. Hạ tầng cơ sở thiếu thốn, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 21,83 triệu đồng/năm, trong khi tỷ lệ hộ nghèo lên tới 12,99%. Những con số đó đã phần nào phản ánh bức tranh thực tế đầy thách thức của địa phương thời điểm ấy.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải (thứ 3, từ trái qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (thứ 3, từ phải qua) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Minh đạt chuẩn nông thôn mới |
Trước những khó khăn chồng chất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Minh đã sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa mọi nguồn lực, từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn các chương trình mục tiêu, tín dụng, doanh nghiệp, cho đến sự đóng góp của người dân.
![]() |
Chủ tịch UBND huyện An Minh Nguyễn Văn Phỉ phát biểu |
Trong giai đoạn 2011 - 2023, tổng kinh phí huy động phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại An Minh đạt 1.970 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng, phản ánh rõ sự đồng thuận và quyết tâm cao độ trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay huyện An Minh đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, địa phương đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, chính thức đủ điều kiện được công nhận danh hiệu cấp huyện.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện An Minh. |
Diện mạo kinh tế - xã hội của An Minh có nhiều chuyển biến rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp hơn ba lần so với năm 2011, đạt 67 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn giảm mạnh, còn 2,39%. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ và hiện đại hơn.
Trung tâm Y tế huyện An Minh đã đạt chuẩn hạng III, trong khi các trạm y tế xã cũng được nâng cấp, trang bị tốt hơn. Toàn huyện có 59 hợp tác xã, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân. Về nhà ở, gần 26.000 hộ dân có nhà ở đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ trên 86%.
![]() |
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện An Minh. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Giang Thanh Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong hành trình vượt khó để đạt được danh hiệu cao quý hôm nay.
![]() |
Ông Giang Thanh Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu |
“Địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, từ đó nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Huyện cần phát triển du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng và làng nghề truyền thống nhằm khai thác cảnh quan thiên nhiên và bản sắc địa phương để thu hút khách du lịch, tạo sinh kế mới cho người dân”, ông Giang Thanh Khoa nhấn mạnh.