Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ người thừa kế Samsung

(PLO) - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 16/1 đã xin lệnh bắt giữ người thừa kế Tập đoàn Samsung vì các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối đã khiến tổng thống nước này bị luận tội.
Ông Lee Jae-Yong.
Ông Lee Jae-Yong.

Theo AFP, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra vụ việc cho biết họ đã yêu cầu tòa án phát lệnh bắt giữ ông Lee Jae-Yong – con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-Hee, và trên thực tế là người điều hành Samsung sau khi cha ông bị đau tim hồi năm 2014. 

Ông này trước đó đã bị thẩm vấn suốt 22 giờ vì cáo buộc đưa hối lộ, biển thủ công quỹ vì đã phê duyệt các quyết định trả cho bạn thân của bà Park 43 tỉ won (36,4 triệu USD) và khai man tại phiên điều trần của quốc hội.

Nếu bị khởi tố và bị buộc tội, ông này có thể đối mặt với mức án cao nhất 5 năm tù giam. 

Tòa án trung tâm Seoul cho biết sẽ ra phán quyết về đề nghị của các công tố viên trong ngày 18/1. 

Động thái trên diễn ra trong lúc Samsung vẫn đang chật vật khắc phục những hậu quả do việc phải thu hồi dòng điện thoại Galaxy Note 7 mới đây. 

Doanh thu của Samsung tương đương 1/5 GDP của Hàn Quốc và các công tố viên của Hàn Quốc thừa nhận việc ông Lee bị bắt giữ có thể đưa đến tác động quan trọng tới nền kinh tế Hàn Quốc.