Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh đóng băng tài sản cựu tổng thống

(PLO) - Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc ngày 8/1 cho biết đã đề nghị tòa án ra lệnh đóng băng số tài sản trị giá khoảng 6 tỉ won (tương đương 5,62 triệu USD) của cựu Tổng thống Park Geun-hye để tịch thu các tài sản này trong trường hợp bà Park bị buộc tội nhận hối lộ từ cơ quan tình báo nhà nước.
Cựu Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: The Star Online/VTV)
Cựu Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: The Star Online/VTV)

Theo Yonhap, Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul cho biết đã đề nghị tạm thời thu giữ một căn nhà ở phía nam Seoul và nhiều tấm séc của bà Park. Nếu được tòa án cho phép, bà Park sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch với số tài sản ở ngân hàng hay bất động sản. 

Động thái của Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul diễn ra sau khi bà Park hôm tuần trước đã bị khởi tố thêm về tội nhận hối lộ khoảng 3,65 tỉ won từ Cơ quan tình báo quốc gia.