Công ty TNHH sản xuất TMDV Đăng Tuấn trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Công ty TNHH sản xuất TMDV Đăng Tuấn (Công ty Đăng Tuấn) vừa hoàn thành chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên Huế). Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Đăng Tuấn trao học bổng cho các em học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu.
Ông Nguyễn Đăng Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Đăng Tuấn trao học bổng cho các em học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu.

Chương trình trao tặng học bổng lần này nằm trong chuỗi hoạt động “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc” được Công ty Đăng Tuấn duy trì và tổ chức thường niên thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Ngoài tiếp sức ban đầu, những suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt còn mang một ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần.

Đợt này, chương trình đã trao 150 suất học bổng cho 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt thuộc 15 trường trên địa bàn TP Huế với tổng trị giá là 225.000.000 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Huy cùng Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tri Phương trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Đăng Huy cùng Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tri Phương trao học bổng cho các em học sinh.

Chứng kiến niềm vui của các em học sinh khi nhận được học bổng, ông Nguyễn Đăng Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Đăng Tuấn chia sẻ: Giá trị mỗi suất học bổng tuy không lớn nhưng mang giá trị tinh thần và ý nghĩa lớn lao. Mong rằng những suất học bổng sẽ là động lực giúp các em vững bước trong học tập và phát triển.

Những suất học bổng cũng sẽ là động lực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống để theo đuổi sự nghiệp học tập.

Những suất học bổng cũng sẽ là động lực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống để theo đuổi sự nghiệp học tập.

Thay mặt Ban lãnh đạo, nhân viên công ty, ông Nguyễn Đăng Huy gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu các nhà trường cùng toàn thể thầy, cô giáo đã tạo điều kiện để Công ty được tổ chức hoạt động trao tặng học bổng cho các em. Ông Huy mong muốn những năm sau sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các trường trên địa bàn để có thể giúp đỡ giúp đỡ được nhiều em học sinh khó khăn hơn nữa.

Hơn cả giá trị về vật chất, những suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo còn nhen lên trong các em niềm tin yêu rằng cuộc sống vốn công bằng và vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để các em vững vàng đi tiếp trong cuộc hành trình chữ nghĩa.

Đọc thêm