CSGT Đắk Nông hỗ trợ người dân về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những ngày giáp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị cùng đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ những người dân về quê ăn Tết.
CSGT Đắk Nông hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Cụ thể, từ ngày 2/2 - 7/2/2024, người dân tham gia giao thông khi qua đoạn đường Hồ Chí Minh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) được lực lượng công an và các đơn vị đồng hành hỗ trợ cấp phát nước uống, khăn lạnh, bắp luộc, khoai lang, bánh mì. Đồng thời, người dân sẽ được đổi mũ bảo hiểm cũ, không đảm bảo an toàn lấy mũ bảo hiểm mới đạt tiêu chuẩn, chất lượng để về quê ăn tết an toàn, bình an bên gia đình.

Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Đắk Nông phát nước, bánh,.. cho người dân tham gia giao thông khi qua đoạn đường Hồ Chí Minh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp).

Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Đắk Nông phát nước, bánh,.. cho người dân tham gia giao thông khi qua đoạn đường Hồ Chí Minh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp).

Thượng úy Nguyễn Văn Tú - Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, anh là người có nhiều năm tham gia chương trình “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết”. Tuy nhiên, mỗi một lần tham gia đều để lại cho anh những cảm xúc khác nhau.

“Tết đến xuân về, các cán bộ tham gia hỗ trợ người dân đều cảm thấy rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé để chia sẻ, giúp người dân được giải khát, đỡ mệt mỏi sau chặng đường dài trong thời tiết nắng nóng. Nhìn thấy người tham gia giao thông đi đường được an toàn về đến nhà bình an, hạnh phúc bên gia đình đó là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi”, Thượng úy Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Đình Trương (Giáo viên tại TP HCM, quê ở tỉnh Đắk Lắk) vui vẻ cho biết: “Trên đường về nhà ăn tết, đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông tôi thấy các anh chị chiến sĩ công an phát những phần quà nước, khăn lạnh, bánh mì,… và đổi mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho người dân đi đường được an toàn. Đây thực sự là hành động rất ý nghĩa, tôi cảm thấy rất là ấm lòng".

Chương trình “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết” được thực hiện từ ngày 2/2 - 7/2/2024 (tức từ 23 tháng chạp âm lịch đến ngày 30 tết).

Chương trình “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết” được thực hiện từ ngày 2/2 - 7/2/2024 (tức từ 23 tháng chạp âm lịch đến ngày 30 tết).

Cũng như những người dân xa quê khác, anh Y Sư (huyện K'rông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, anh làm công nhân tại tỉnh Tây Ninh, dịp Tết này anh chạy xe máy một quãng đường xa rất mệt nhưng khi được lực lượng CSGT vui vẻ, nhiệt tình phát quà và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn nên cảm thấy rất phấn khởi.

Đại úy Trương Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời hỗ trợ người tham gia giao thông về quê “vui xuân, đón tết” an toàn, lực lượng đã triển khai hoạt động đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nhiều người dân chạy xe máy từ TP HCM về quê cảm thấy rất phấn khởi, ấm lòng trước hành động của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhiều người dân chạy xe máy từ TP HCM về quê cảm thấy rất phấn khởi, ấm lòng trước hành động của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Đặc biệt, lực lượng CSGT - Công an tỉnh bố trí các tổ tuần lưu vào ban ngày và ban đêm để hỗ trợ vá lốp, cấp xăng xe khi người dân điều khiển phương tiện về quê ăn tết bị hư hỏng xe dọc đường. Đồng thời, CSGT còn bố trí các tổ y tế sơ cứu thương, công khai đường dây nóng để hỗ trợ nhân dân cả ngày và đêm.

Qua thống kê ngày đầu thực hiện chương trình đồng hành cùng người dân về quê ăn tết, lực lượng chức năng đã cấp phát hơn 4.000 chai nước, 4.000 khăn lạnh, 1.200 kg khoai lang luộc, 1.500 trái bắp luộc, 2.500 bánh mì và đổi cho người dân 250 mũ bảo hiểm đạt chuẩn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” với những người dân xa quê trở về đón Tết.

Đọc thêm