Cụ ông U90 bị tố làm hại bé gái 9 tuổi

(PLO) - Tại trụ sở ủy ban xã dưới sự chứng kiến của trưởng công an xã và gia đình hai bên, ông cụ 86 tuổi đã thừa nhận 4 lần xâm hại cháu bé 9 tuổi, nhưng phía công an huyện lại trả lời “không có dấu hiệu phạm tội” và không khởi tố vụ án. 
Cụ ông U90 bị tố làm hại bé gái 9 tuổi
Thừa nhận xâm hại cháu bé 4 lần 
Vụ việc xảy ra tại thôn Tiên Quang, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, theo đơn phản ánh của chị Lê Thị Chín (mẹ của cháu V.T.H SN 15/9/2006), gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí nêu rõ: Vào khoảng 19h, ngày 28/8/2015, trong lúc tắm cho con, chị Chín tá hỏa phát hiện bộ phận sinh dục của con gái V.T.H có biểu hiện bất thường.
Nghi có điều chẳng lành, gặng hỏi, động viên, con gái, chị được cháu cho biết: Vào chiều 28/8 trong lúc bố, mẹ vắng nhà, cháu H được ông Nguyễn Văn C. (86 tuổi – hàng xóm) gọi lên nhà chơi. Ông C cho cháu H. kẹo. Lợi dụng sự ngây ngô của cháu H, ông C. đã dụ dỗ, ép buộc cháu H. quan hệ tình dục với mình.
Vợ chồng chị Chín bức xúc trước việc làm của ông C.
 Vợ chồng chị Chín bức xúc trước việc làm của ông C.
Ngày 29/8 gia đình chị Chín mời gia đình ông C. và gia đình nội ngoại của chị đến trao đổi làm rõ trắng đen sự việc. Tại đây, sau khi quanh co ông Nguyễn Văn C. đã thừa nhận sự việc bức ép quan hệ tình dục với cháu H. vào chiều ngày 28/8. Cụ ông này thừa, trước đó đã ép cháu H. quan hệ tình dục tổng cộng 4 lần. 
Quá bức xúc, gia đình chị Chín đã báo cáo sự việc lên công an xã Tây Thành, ông Dương Văn Thao, Trưởng công an xã trả lời: “Việc này không thể giải quyết nội bộ gia đình, mà phải làm việc tại UBND xã”. 
Bốn dây sữa và chiếc phong bì của gia đình ông C. đưa đến vẫn để nguyên
Bốn dây sữa và chiếc phong bì của gia đình ông C. đưa đến vẫn để nguyên  
Công an xã đã mời ông C. và gia đình chị Chín lên trụ sở UBND xã, lấy lời khai của hai bên và được công an xã Tây Thành lập hồ sơ, biên bản về vụ việc. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn C. cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, công an xã hoàn tất hồ sơ chuyển công an huyện Yên Thành xử lý. 
Ngày 16/9, gia đình chị Lê Thị Chín nhận được thông báo kết quả giải quyết vụ việc số 77 của công an huyện Yên Thành, trong đó nội dung nêu rõ: “Không có sự việc phạm tội”, và "Không khởi tố vụ án"
Bất thường việc không khởi tố vụ án ?
Chị Chín cho biết, trước đó, gia đình đưa cháu H. đến Bệnh viện huyện Yên Thành kiểm tra, kết quả cháu H. chỉ bị viêm âm đạo (?), ngày 31/8 thì Công an và gia đình cháu tiếp tục đưa cháu đi khám lại nhưng phía công an và bệnh viện không đưa kết quả cho người nhà (?). Thấy sự việc không công bằng, gia đình chị Chín đưa cháu H. đến Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An kiểm tra, kết ngày 1/9, kết quả cho thấy cháu V.T.H bị viêm AH và tụ cầu. 
Đơn tố cáo của gia đình chị Chín gửi các cơ quan chức năng
 Đơn tố cáo của gia đình chị Chín gửi các cơ quan chức năng
Gia đình chị Chín đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an huyện Yên Thành cùng các ngành chức năng. Chị Chín nói “Gia đình đưa con đi kiểm tra, phía trung tâm nói cháu bị xâm hại, đề nghị gia đình về công an xã xin giấy đi giám định. Nhưng gia đình đã xin nhiều lần nhưng phía công an nói “bệnh viện huyện nói cháu không bị chi” nên không cho…”. 
Chị Chín gửi đơn yêu cầu đến Viện KSND huyện, Ngày 23/9/2015, gia đình chị Chín nhận được kết quả của Viện KSND huyện Yên Thành là không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND. 
Thông báo trả lơi "không có sự việc phạm tội" của công an huyện Yên Thành
 Thông báo trả lơi "không có sự việc phạm tội" của công an huyện Yên Thành
Theo chị Chín, sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình ông C. đã đến gặp và đưa 4 dây sữa và một phong bì được đựng trong túi bóng đen với lý do “thăm hỏi cháu H”. Từ đó đến nay, gia đình ông C. cũng không hề có động thái xin lỗi hay đến hỏi han gia đình, phong bì và túi sữa hiện gia đình chị Chín vẫn để nguyên chưa mở. 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh Nghệ An nhận được đơn kêu cứu và xin trợ giúp của gia đình chị Chín về trường hợp tố cáo ông C. hiếp dâm cháu H. nhưng công an không khởi tố vụ án đã cử đoàn công tác về địa phương làm việc, xác minh sự việc. 
Trả lời của Viện KSND huyện Yên Thành
 Trả lời của Viện KSND huyện Yên Thành
Tại buổi làm việc với tổ công tác, bà Lê Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND xã Tây Thành; ông Dương Xuân Thao, Trưởng công an xã Tây Thành và các thành viên ban công an xã đã xác nhận  lại sự việc, và cũng thêm một lần nữa khẳng định:
Biên bản xác minh của Trung tâm TGPL về sự việc, chính quyền xã xác nhận ông C. thừa nhận hiếp dâm cháu H. 4 lần tại trụ sở ủy ban
 Biên bản xác minh của Trung tâm TGPL về sự việc, chính quyền xã xác nhận ông C. thừa nhận hiếp dâm cháu H. 4 lần tại trụ sở ủy ban
Tại trụ sở ủy ban, theo lời tường trình của cháu H, ông C. đã cho kẹo, tiền, và yêu cầu cháu H. lên giường nằm với ông… số lần quan hệ là 4 lần tại nhà ông C. Công an xã giao trách nhiệm cho con gái ông C. yêu cầu ông không được rời khỏi địa phương. Ngày 30/9/2015, công an xã Tây Thành đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an huyện Yên Thành giải quyết theo thẩm quyền.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, vụ án không bị khởi tố, cháu bé cũng không được đưa đi giám định ?. Các cơ quan có liên quan cần sớm vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm