Cử tri Bình Định thống nhất sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam

(PLVN) - Chiều 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh này phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 9 QH khóa XIV.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Trang.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Trang.

Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã thông báo một số thông tin về kỳ họp thứ 9 QH khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5, dự kiến bế mạc ngày 19/6. Đây là kỳ họp đặc biệt, được chia thành 2 đợt, lần đầu tiên áp dụng hình thức họp trực tuyến trong đợt 1 để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gồm 7 chương, 33 điều.

Các ý kiến đều cho rằng, sự ra đời của Luật Biên phòng Việt Nam là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm tính thống nhất với các luật hiện hành. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới và nâng cao hiệu quả hoạt động của BĐBP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao tính khoa học của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cơ quan soạn thảo. Các nội dung quy định tại Điều 5 (nhiệm vụ biên phòng), Điều 7 (lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng) đã quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ để tránh chồng chéo giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã ghi nhận, tổng hợp các ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri để chuyển đến QH trong kỳ họp thứ 9.

Đọc thêm