Cử tri phản ánh các vấn đề thiết thực dân sinh với ĐBQH tỉnh Đồng Nai

(PLVN) - Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội - ĐBQH tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khoá XV tại huyện Thống Nhất.
Cử tri phản ánh các vấn đề thiết thực dân sinh với ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có, ông gồm Bùi Xuân Thống - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, cử tri của các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, thị trấn Dầu Giây, Lộ 25… đã trao đổi, nêu nhiều ý kiến xay quanh vấn đề dân sinh với Tổ ĐBQH tỉnh Đồng Nai – Đơn vị số 2. Cụ thể, cử tri phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông do một số hộ kinh doanh lấn chiếm lề đường, tình trạng mất vệ sinh môi trường từ các cơ sở chăn nuôi heo…

Các cử tri trao đổi nhiều ý kiến tại buổi làm việc

Các cử tri trao đổi nhiều ý kiến tại buổi làm việc

Nhiều người cũng quan tâm đến vệc giải quyết việc làm, công tác chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, đóng góp cho dự thảo Luật đất đai sửa đổi… Cử tri đề nghị cần nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, bảo đảm yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Bùi Xuân Thống - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan và đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương quan tâm xử lý kịp thời, giải thích thấu đáo các vấn đề cử tri quan tâm. Ông Thống đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về các quy định, thủ tục, quy trình pháp luật để người dân thông hiểu.

Ông Bùi Xuân Thống ghi nhận những ý kiến của các cử tri, đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương quan tâm xử lý kịp thời.

Ông Bùi Xuân Thống ghi nhận những ý kiến của các cử tri, đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương quan tâm xử lý kịp thời.

Liên quan đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ông Thống chia sẻ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai hướng tới vừa đáp ứng yêu cầu quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp; vừa phải đáp ứng yêu cần quản lý nhà nước, ngăn ngừa được các hành vi trục lợi, tham nhũng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nếu các vấn đề lớn trong dự thảo luật nhận được sự đồng thuận cao, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV.

Đọc thêm