Cử tri tâm huyết với mục tiêu phát triển đất nước

(PLVN) -  Ngày 8/5, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận, trao đổi với các cử tri về nhiều vấn đề quốc kế, dân sinh.
Cử tri huyện Châu Thành A, Hậu Giang có nhiều kiến nghị hay với Đoàn đại biểu Quốc hội. (Ảnh: PV).
Cử tri huyện Châu Thành A, Hậu Giang có nhiều kiến nghị hay với Đoàn đại biểu Quốc hội. (Ảnh: PV).

Tại đơn vị bầu cử số 3 (các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm), TP Hà Nội, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận các ý kiến cử tri nêu. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, vì một mục tiêu chung là phát triển Thủ đô. Đặc biệt, thông qua các ý kiến cho thấy cử tri nắm rất chắc, rất sát hoạt động của QH và HĐND các cấp của TP.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Đoàn ĐBQH TP sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo QH cũng như đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan TP xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Sở Xây dựng sớm kiểm tra, xem xét, xử lý những kiến nghị cử tri nêu trên tinh thần thẳng thắn, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội vì QH sẽ xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển. Kỳ họp còn xem xét cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để định hướng không gian xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Cũng trong ngày 8/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề là diễn đàn để ĐBQH tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập, đời sống cũng như hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Để nâng cao đời sống cho người lao động, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được lao động, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp.

* Cũng trong ngày 8/5, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiến hành tiếp xúc với hơn 150 cử tri tại huyện Long Mỹ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ghi nhận 16 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri băn khoăn trước việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, vấn đề thi hành án ở địa phương còn chậm, tình trạng này đã khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1 tại các cơ sở y tế công lập, nhiều dự án quy hoạch “treo” gây khó khăn trong việc người dân sử dụng đất phát triển kinh tế gia đình, vấn đề thiếu nước sạch để sử dụng tại ấp 4, thị trấn Vĩnh Viễn…

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Long Mỹ. Ông Nam cho biết, với 16 lượt ý kiến, với hơn 20 nội dung mà cử tri phản ánh, đã được các ngành chức năng trả lời cụ thể, rõ ràng tại buổi tiếp xúc này. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nội dung cử tri chưa đồng ý liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, vấn đề thi hành án chậm ở địa phương, tình trạng khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Ông Nam yêu cầu chính quyền địa phương rà soát lại để có câu trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm