Cục Cứu hộ - Cứu nạn: 20 năm làm nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình

(PLVN) - 20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (CHCN) đã không ngại khó khăn, gian khổ; phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực, bảo đảm Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục CHCN. (Ảnh: Lam Hạnh).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục CHCN. (Ảnh: Lam Hạnh).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình

Sáng qua (9/8), Cục CHCN Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (9/8/2004 - 9/8/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thiên tai, thảm họa luôn là thách thức lớn với các quốc gia, dân tộc, trong khi Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai. Những năm qua, thiên tai, sự cố đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân; trong đó, Quân đội được Đảng, Nhà nước xác định là lực lượng nòng cốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN.

Từ khi thành lập, Cục CHCN đã tham mưu, chủ trì xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật trình các cấp ban hành, như: Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) 2023; các Nghị định trong lĩnh vực PTDS, ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; kế hoạch của Chính phủ, Bộ Quốc phòng thực hiện chiến lược quốc gia PTDS; các đề án phát triển nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN trong phạm vi cả nước và hàng trăm văn bản pháp luật khác.

Đồng thời, tham mưu Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động về PTDS thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, phát huy hiệu lực, hiệu quả tổ chức, chỉ huy điều hành, phối hợp hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, làm giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục CHCN cho biết, 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Cục đã giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của 222 cơn bão, 84 áp thấp nhiệt đới và hàng chục nghìn sự cố, thiên tai, dịch bệnh; điều động gần 4,2 triệu lượt người và gần 165.000 lượt phương tiện, cứu được gần 74.000 người và 6.365 phương tiện.

Trong đó, Quân đội tham gia gần 3,5 triệu lượt CBCS (chiếm 83%) và 110.354 lượt phương tiện, cứu được gần 57.000 người (chiếm 77%) và 5.000 phương tiện (chiếm 76%).

Nêu cao tinh thần “vì Nhân dân quên mình”

Lực lượng CHCN cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn tại vùng biển Quảng Trị. (Ảnh: Quang Thiện)

Lực lượng CHCN cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn tại vùng biển Quảng Trị. (Ảnh: Quang Thiện)

Quá trình thực hiện nhiệm vụ PTDS, ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa và TKCN, lực lượng CHCN gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, nhiều đồng chí đã hy sinh, bị thương; nhưng CBCS không bao giờ chùn bước, sẵn sàng vượt qua mọi gian nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống của Nhân dân theo đúng tinh thần Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định đây chính là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình của Quân đội.

Bão Chanchu năm 2006, bão Haiyan năm 2013, bão Damrey năm 2017, Quân đội đã điều động hơn 1,4 triệu lượt CBCS và gần 14.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả.

Sạt lở đất tại khu vực miền Trung tháng 10/2020, Quân đội đã điều động gần 80.000 lượt CBCS và gần 1.200 lượt phương tiện tham gia TKCN, cứu được 47 người.

Trong sự cố tán phát thủy ngân do cháy tại Nhà máy Bóng đèn, phích nước Rạng Đông ở Hà Nội vào tháng 8/2019, Quân đội đã điều động 1.353 lượt CBCS cùng các trang thiết bị chuyên dụng, thu gom được 111 tấn phế thải nhiễm hóa chất độc hại và khắc phục, xử lý, bảo đảm an toàn cho cả khu vực xung quanh Nhà máy...

Phát huy thành tích và những bài học kinh nghiệm trong 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Cục CHCN luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng thực hiện tốt công tác PTDS, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, TKCN. Qua đó, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, bảo vệ cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân trước các mối đe dọa do con người hoặc thiên nhiên gây ra; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội, xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục CHCN tăng cường giáo dục cho CBCS nhận thức rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, không quản gian khó, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, làm tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về PTDS, ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng cho lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm. Duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị quân đội xử lý tốt các tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản với tinh thần cứu giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim…

20 năm qua, Cục CHCN đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Cờ thi đua, 8 Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 8 Cờ thi đua, 12 Bằng khen...; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, tuyên dương những danh hiệu cao quý.

Đọc thêm