Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT):Có tình trạng một số trung tâm có phần “cứng nhắc”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chủ phương tiện có những hạng mục nằm trong danh sách công bố vẫn bị trung tâm đăng kiểm (TTĐK) làm khó không được cấp kiểm định có thể liên hệ về số đường dây nóng 0243.768.4706 của Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT) để thông báo.
Xe xếp hàng chờ đăng kiểm tại TP HCM.
Xe xếp hàng chờ đăng kiểm tại TP HCM.

Các TTĐK không được tự ý đóng cửa

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, trong quá trình siết chặt quản lý hoạt động các TTĐK, qua nắm bắt tình hình, Cục nhận thấy xuất hiện tình trạng một số TTĐK có phần "cứng nhắc", khi những hư hỏng nhỏ, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe vẫn đánh giá không đạt và từ chối kiểm định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, DN thực hiện kiểm định xe, Cục Đăng kiểm đã có hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị đăng kiểm về những khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; vẫn được cấp giấy chứng nhận, yêu cầu dán thông báo công khai ở các trung tâm đăng kiểm để các chủ xe nắm được.

"Chủ phương tiện có những hạng mục nằm trong danh sách công bố vẫn bị làm khó không được cấp kiểm định có thể liên hệ về số đường dây nóng 0243.768.4706 của Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm để thông báo", ông An cho biết.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm nói "sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó khăn cho người dân, DN trong thực hiện kiểm định".

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, quy trình kiểm định, tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng tại các đơn vị kiểm định. Trong đó tập trung vào các đơn vị tại các địa bàn có số lượng phương tiện kiểm định lớn, các đơn vị có thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm.

Cục đã tăng cường cử người thường trực tại khu vực phía Nam, nhất là địa bàn TP HCM và khu vực bị ách tắc, ùn ứ phương tiện để chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới.

Nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các TTĐK hiện nay, Cục đã, đang hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xem xét thời hạn đăng kiểm xe của các phương tiện có nhu cầu thực hiện kiểm định, ưu tiên kiểm định cho các xe sắp hết hạn từ 1 tuần đổ lại.

Với các phương tiện vẫn còn nhiều thời hạn đăng kiểm (từ 2 tuần đến 1 tháng) khuyến khích chủ xe chờ gần đến hạn đăng kiểm đưa xe đi kiểm định, tránh cảnh ùn tắc và phải chờ đợi lâu.

Chủ xe chủ động xem thời hạn kiểm định xe, tiện đường về quê, đi công tác, du lịch, có thể đưa xe vào bất kỳ TTĐK ở bất kỳ địa phương nào dọc đường để đăng kiểm xe, giảm tải cho các TP lớn như Hà Nội, TP HCM.

Kiểm tra tổng thể hoạt động các TTĐK trên toàn quốc

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, Cục cũng đã thành lập tổ công tác kiểm tra tổng thể hoạt động các TTĐK trên toàn quốc.

Tổ công tác do lãnh đạo Cục Đăng kiểm làm Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới làm Tổ phó và mời đại diện Thanh tra Bộ GTVT, Sở GTVT địa phương tham gia khi thực hiện kiểm tra, rà soát tại đơn vị đăng kiểm.

Bắt đầu từ 1/1 – 31/12/2023, Tổ công tác sẽ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị; điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Cùng với đó, rà soát đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực, giải pháp phòng ngừa.

Liên quan những sai phạm tại các TTĐK thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình.

Thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của Bộ và của Cục; tăng cường tự kiểm tra công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị, cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Đảng ủy và Cục trưởng Cục Đăng kiểm khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan thẩm quyền khởi tố theo quy định.

Ông An cho biết mới đây Cục đã biệt phái 5 đăng kiểm viên đến hỗ trợ TTĐK 50-09D (huyện Củ Chi, TP HCM) và 8 đăng kiểm viên, 5 nhân viên nghiệp vụ đến hỗ trợ chi nhánh đăng kiểm 50-05V (quận 12, TP HCM). Việc bổ sung nhân sự sẽ giúp cho 4 dây chuyền đăng kiểm của 2 đơn vị này tăng tối đa công suất hỗ trợ người dân và DN đi kiểm định xe.

Ông An cho biết 2 TTĐK này trước đó đều nêu lý do thiếu hụt nhân lực và đã có thời điểm đóng cửa dừng hoạt động. Trong thời gian công tác tại TP HCM, ông An đã đến kiểm tra, yêu cầu chi nhánh 50-05V hoạt động trở lại và TTĐK này đã chấp hành.

Cục Đăng kiểm đề nghị các TTĐK địa phương lân cận tạo điều kiện, ưu tiên kiểm định cho phương tiện đến từ TP HCM, giảm sức ép cho khu vực TP; đồng thời, khuyến khích người dân đi đăng kiểm tại các tỉnh lân cận để tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi và gây ùn tắc.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Cục Đăng kiểm, TTĐK 98-06D (Bắc Giang) đã phải tạm dừng hoạt động do công an đang điều tra, tạm giữ một chủ đầu tư, 4 lãnh đạo và một đăng kiểm viên. Trước đó, TTĐK này bị đình chỉ 1 dây chuyền vì cố tình đăng kiểm xe cũ nát để chở công nhân.

Tính đến ngày 2/1, cả nước có 263/280 TTĐK xe cơ giới đang hoạt động và 17 TTĐK dừng hoạt động. Riêng TP HCM có 8 trung tâm (22 dây chuyền) vẫn hoạt động và 11 trung tâm (26 dây chuyền) đã dừng hoạt động.

Cục Đăng kiểm đã yêu cầu các trung tâm làm việc xuyên Tết Dương lịch để giải tỏa nhu cầu của người dân. Theo ghi nhận, một số TTĐK đã rút ngắn thời gian nghỉ lễ của nhân viên, bắt đầu mở cửa làm việc từ 2/1.

Đọc thêm