Cuối tuần này miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn vài ngày?

(PLVN) - Những ngày đầu tháng 8 khả năng Bắc Bộ và hầu khắp các khu vực trong cả nướcmưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to...

Vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m tiếp tục duy trì và gây mưa giông cho khu vực trên khu vực Tây Bắc, Việt Bắc; rạng sáng nay, 29/7, cục bộ có mưa to đến rất to như Việt Vinh (Hà Giang) 98.8mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 47.4mm, Vĩnh Lạc (Yên Bái) 45.6mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 41mm,…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ hôm nay đến 31/7, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

"Những ngày đầu tháng 8, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to", 

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 31/7 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay, 29/7:

Hà Nội nhiều mây, ngày oi nóng, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía tây Bắc bộ có mây, sáng có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Phía đông Bắc bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đọc thêm