Cưỡng chế 14 căn biệt thự ở Phú Quốc

(PLVN) - UBND TP Phú Quốc cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự trong tổng số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ).
Cưỡng chế 14 căn biệt thự ở Phú Quốc

Khoảng 7 giờ sáng 18/9, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cùng với các đơn vị liên quan và gần cả trăm công nhân chuẩn bị: 9 xe cuốc, các dụng cụ và công cụ phục vụ cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự của 14 cá nhân (chủ sở hữu các căn biệt thự trên) với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 7.278m2, gồm: Ông Đoàn Xuân Thuận, sử dụng diện tích đất 476,6m2; ông Nguyễn Văn Quyền sử dụng diện tích đất 510,2m2; ông Phạm Văn Phú sử dụng diện tích đất 515,5m2; ông Cao Thanh Huyền sử dụng diện tích đất 505,2m2; ông Phan Văn Nam sử dụng diện tích đất 473,2m2; ông Nguyễn Văn Tường sử dụng diện tích đất 458m2; ông Nguyễn Văn Mười sử dụng diện tích đất khoảng 508,4m2; ông Vũ Hồng Nghiêm sử dụng diện tích đất 469,7m2; ông Trần Văn Khôi sử dụng diện tích 501,9m2; ông Nguyễn Văn Lâm sử dụng diện tích khoảng 1.000m2; ông Phan Văn Đồng sử dụng diện tích đất khoảng 446,3m2; ông Lại Văn Chung sử dụng diện tích đất 430,4m2; ông Hồ Công Duy sử dụng diện tích đất khoảng 496,2m2; ông Huỳnh Bửu Quí sử dụng diện tích đất 487m2.

Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang phát biểu cung cấp thông tin liên quan đến 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang phát biểu cung cấp thông tin liên quan đến 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang cho biết “Quan điểm của tỉnh là xử lý dứt điểm, đúng quy định và không có trường hợp ngoại lệ. Tỉnh khuyến khích chủ các căn biệt thự phản ánh, tố giác những cá nhân, tổ chức đã lừa gạt mua phải đất công dự án xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp... để chính quyền thực hiện thu hồi tiền và tài sản của các đối tượng lừa đảo trả lại cho người bị hại”.

Đoàn công tác cưỡng chế tại hiện trường vụ cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép

Đoàn công tác cưỡng chế tại hiện trường vụ cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép

Giải thích về việc không cưỡng chế đồng loạt toàn bộ các căn biệt thự vi phạm, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết nguyên nhân là do địa phương không đủ lực lượng để cưỡng chế đồng loạt, số lượng cá nhân vi phạm nhiều và cư trú ở nhiều địa phương nên việc lập hồ sơ xử lý mất nhiều thời gian.

“Vi phạm trong vụ việc không phải một người mà rất nhiều. Có người ở TP Hồ Chí Minh, có người ở Bắc Ninh, có người ở Hà Nội… Cho nên khi lập hồ sơ về vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt, ra quyết định cưỡng chế có rất nhiều quy trình, thủ tục. Thậm chí, quyết định cưỡng chế gửi cho người vi phạm thì chúng tôi phải cử cán bộ đi đến nơi người vi phạm tạm trú, sinh sống để niêm yết quyết định ở xã, ở phường nơi họ cư trú nên tốn rất nhiều thời gian”, ông Huỳnh Quang Hưng thông tin.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ một biệt thự xây dựng không phép trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở TP Phú Quốc

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ một biệt thự xây dựng không phép trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở TP Phú Quốc

Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết thêm, sau khi cưỡng chế 14 căn biệt thự nói trên, địa phương sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để cưỡng chế thêm 6 căn biệt thự tiếp theo. "Trong thời gian tới, TP.Phú Quốc sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng phát sinh, làm phức tạp thêm tình hình"- ông Huỳnh Quang Hưng nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin vụ việc đến phóng viên báo, đài

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin vụ việc đến phóng viên báo, đài

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, liên quan đến vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng không phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được 3 bị hại.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cũng khuyến cáo đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, mua bán bất động sản, mua đất ở... tại Phú Quốc, cần phải tìm hiểu kỹ quy hoạch đất đai tại địa phương, để tránh xảy ra tình trạng như 79 căn biệt thự này.

Công nhân hỗ trợ di dời đồ đạc ra khỏi hiện trường

Công nhân hỗ trợ di dời đồ đạc ra khỏi hiện trường

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Ngày 19/112022, UBND TP Phú Quốc cưỡng chế, tháo dỡ 2 căn biệt thự của ông Lê Xuân Hồng (xây với diện tích 502,3m2) và ông Vũ Đình Khánh (xây với diện tích 500,9m2) trong 79 căn biệt thự trên. Đến nay UBND TP Phú Quốc cưỡng chế 16/79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ).

Đọc thêm