Cuồng ghen, con rể đâm chết bố vợ và anh vợ

(PLVN) - Do ghen tuông khi biết vợ cũ có người mới, người đàn ông mang dao sang nhà sát hại bố vợ và anh vợ rồi bỏ trốn.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/8, tại nhà ông Nông Văn S (72 tuổi, trú tại tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Nghi can được xác định là Hoàng Văn Sắt (SN 1973, hộ khẩu tại Thủy Nguyên, tạm trú tại Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) từng là con rể ông S.

Được biết, nguyên nhân ban đầu do biết tin vợ cũ có người mới, Sắt đã nổi cơn ghen sang nhà bố vợ giải quyết. Khi đến nhà ông S, Sắt có to tiếng với bố vợ. Thấy bên nhà có tiếng cãi nhau, anh Nông Văn T (SN 1973, trú tại Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) là con trai của ông S có sang can ngăn. Sau khi to tiếng cãi nhau Sắt đã dùng dao bầu đâm bố vợ và anh vợ cũ gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Gây án xong Sắt đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Đọc thêm