Cựu giảng viên dùng facebook xâm phạm lợi ích Nhà nước

(PLVN) - TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt 1 năm tù đối với Phạm Xuân Hào (54 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.


Các bị cáo đã dùng Facebook cá nhân xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
  Các bị cáo đã dùng Facebook cá nhân xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Phạm Xuân Hào từng là Kiến trúc sư, Thạc sỹ, giảng viên của một trường đại học.

Bị cáo là người có trình độ chuyên môn và nhận thức xã hội nhưng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ những bài viết có tính chất tiêu cực, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng xã hội. Đồng thời, bị cáo còn đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác.

Trước đó, cùng tội danh trên, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên xử Đoàn Khánh Vinh Quang 2 năm 3 tháng tù giam và Quách Nguyễn Anh Khoa (cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 6 tháng tù giam.

Đọc thêm