Cứu sống 2 thanh niên tự tử

Hôm nay, 2 cán bộ công tác tại Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu (thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ TP Đà Nẵng) kịp thời cứu một nam thanh niên cắt cổ tay tự tử trên vỉa hè đường Bạch Đằng. Trước đó, các chiến sĩ thuộc đâị đội này cũng cứu một người định nhảy xuống sông Hàn. 

Khoảng 2h hôm nay, 25/9, trong lúc đi kiểm tra công tác bảo vệ mục tiêu, Thiếu tá Võ Sáu và Trung sỹ Trần Vĩnh Tú- công tác tại Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu (thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ TP Đà Nẵng) phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Bạch Đằng bên cạnh chiếc xe đạp. 
Trên cổ tay trái của thanh niên này có vết cắt dao lam gây chảy nhiều máu. Hai cảnh sát đã tiến hành sơ cứu, đồng thời điện báo Trung tâm cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện.
Người được cứu là V.V.H (SN 1994, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Anh H. cho biết, do bế tắc trong cuộc sống nên đã dùng dao lam cắt mạch máu để tự tử.
Trước đó, vào khoảng 13h ngày 11/9, tại vọng gác UBND thành phố Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng), các chiến sĩ thuộc Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu thành phố cũng kịp thời ngăn cản anh N.Q.Đ. (SN 1979, trú đường Phan Thanh, quận Thanh Khê) nhảy xuống sông Hàn tự tử.
Phát hiện anh Đ. trèo qua rào chắn ra cầu chữ T, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận, không để anh Đồng thực hiện hành động dại dột.
Theo anh Đ., do bức bách trong công việc và cuộc sống nên anh đã viết thư tuyệt mệnh, sau đó định tìm đến cái chết.
Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đề xuất khen thưởng đối với những cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu người trên.
Vân Anh

Đọc thêm