Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố 34 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 bị truy tố về 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh, hãng tin TASS dẫn cáo trạng được các công tố viên New York công bố
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo cáo trạng, cựu Tổng thống Mỹ bị cáo buộc "làm giả hồ sơ kinh doanh ở mức độ 1” với mục đích phạm tội khác. Tuy nhiên, chi tiết về việc này không được tiết lộ. Mỗi tội danh được đề cập trong cáo trạng có thể bị phạt tới 4 năm tù.

Bản cáo trạng cho rằng, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã "thực hiện và tạo ra một mục nhập sai trong hồ sơ kinh doanh của một doanh nghiệp" với “ý định lừa đảo và phạm tội khác”.

Trong khi đó, Văn phòng chưởng lý quận Manhattan trong một tuyên bố cho biết rằng ông Trump bị cáo buộc “làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở New York để che giấu thông tin gây tổn hại và hoạt động bất hợp pháp với cử tri Mỹ trước và sau cuộc bầu cử năm 2016”.

Tuyên bố cáo buộc "ông Trump và những người khác" đã triển khai một kế hoạch "nhằm xác định, mua và che giấu thông tin tiêu cực về ông ấy và thúc đẩy triển vọng bầu cử của ông ấy”.

Về phần mình, ông Trump đã dự phiên tòa. Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi bị truy tố, cựu Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định mình vô tội. Ông này chỉ trích các cáo buộc mà tòa án New York truy tố ông là hành vi can thiệp bầu cử.

Theo hãng tin AFP, phiên tòa xét xử ông Trump có thể bắt đầu vào tháng 1/2024. Còn theo CNN, phiên điều trần trực tiếp tiếp theo mà ông Trump sẽ tham dự dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/12/2023. Đây sẽ là phiên đầu tiên trong chuỗi các phiên điều trần theo thủ tục. Tại đây, các bên có cơ hội đệ trình các kiến nghị của mình.