Đà Nẵng hỗ trợ mỗi khu dân cư 5 triệu đồng mừng Ngày hội Đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng được hỗ trợ 5 triệu đồng để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Đà Nẵng hỗ trợ mỗi khu dân cư 5 triệu đồng mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Đây là lần đầu tiên thành phố quyết định cấp ngân sách để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ Ban Công tác Mặt khu dân cư toàn thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Theo quyết định, mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Riêng 14 khu dân cư làm điểm cấp thành phố, mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ghi nhận của PV, những năm qua, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), khắp các khu dân cư tại Đà Nẵng đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong đó, nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, vui tươi như cắm trại, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống…

Đồng thời, ngày hội này cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên về với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, động viên Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc thêm