Đà Nẵng: Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho con nghiện sử dụng trong quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đấu tranh bước đầu, Tiến khai nhận số tang vật thu giữ là ma túy Ketamine, thuốc lắc và nước vui vừa được Tiến mua về với mục đích bán cho con nghiện.
Tang vật vụ án. (Ảnh: CA Đà Nẵng)
Tang vật vụ án. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Ngày 13/3, thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu vừa triệt xóa chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 4 đối tượng được xác định trước đó đã cùng nhau “góp vốn” mua nhiều loại ma túy đem về bán cho con nghiện sử dụng tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Theo đó, sau quá trình theo dõi, giám sát, lúc 20 giờ ngày 11/3, tại trước số nhà 120 đường Đặng Dung, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Đình Tân Tiến (23 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) khi đối tượng này đang trên đường giao ma túy cho con nghiện.

Đối tượng Nguyễn Đình Tân Tiến (áo đen) và Lê Hoàng Anh. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Đối tượng Nguyễn Đình Tân Tiến (áo đen) và Lê Hoàng Anh. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ trong người Tiến 03 gói nylong bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy loại Ketamine, 15 viên nén màu kem nghi là chất ma túy loại thuốc lắc, 01 nylong gói màu đỏ bên ngoài ghi chữ ferradi (nghi là ma túy loại nước vui) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Đấu tranh bước đầu, Tiến khai nhận số tang vật thu giữ là ma túy Ketamine, thuốc lắc và nước vui vừa được Tiến mua về với mục đích bán cho con nghiện.

Mở rộng đấu tranh, Công an quận tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Tấn Quý (23 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); Trần Quốc Đạt (20 tuổi) và Lê Hoàng Anh (20 tuổi), cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Quốc Đại (đeo kính) và Trần Nguyễn Tấn Quí. (Ảnh: Ca Đà Nẵng)

Đối tượng Trần Quốc Đại (đeo kính) và Trần Nguyễn Tấn Quí. (Ảnh: Ca Đà Nẵng)

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Tấn Qúy tại số nhà trên đường Đặng Dung, phường Hòa Khánh Nam, Đội CSMT Công an quận Liên Chiểu phát hiện, thu giữ 10 gói ma túy loại Ketamine, 27 viên thuốc lắc, 17 gói ma túy loại “nước vui”.

Khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Tân Tiến tại tổ 64, phường Hòa An, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 12 gói ma túy loại Ketamine, 02 viên thuốc lắc…

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm