Đã xác định được đối tượng đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 9/1, sau vài giờ xảy ra vụ cháy, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong và xác định nghi can phóng hỏa.
Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong.
Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.T.N (1972, trú tại thị xã An Khê), được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường vụ hỏa hoạn khoảng 900m.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định chị V. (người phụ nữ tử vong trong căn phòng trọ) có mối quan hệ tình cảm với N.T.N và anh T. (nạn nhân thứ 2 trong vụ cháy) nên có thể đây là vụ phóng hỏa giết người do ghen tuông.

Quá trình kiểm tra phòng trọ của N.T.N, Công an phát hiện đối tượng này đã tử vong trong tư thế treo cổ, cách hiện trường đám cháy khoảng 900m.

Bên trong căn phòng trọ nơi xảy ra hỏa hoạn. (ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Bên trong căn phòng trọ nơi xảy ra hỏa hoạn. (ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Như PLVN đã thông tin trước đó, vào khoảng 2h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của ông Nguyễn Hoàng Phi (SN 1996) về vụ cháy lớn xảy ra tại một phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt.

Quá trình dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong gồm: N.T.T.V (SN 1979, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê); T.T.K.H (SN 2009, con gái chị V.) và anh N.T.T (trú tại TP Pleiku).

Đọc thêm