Đặc sắc đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tối 8/12, lễ khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa" đã diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế (thành phố Huế).
Lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế
Lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế

Lễ khai mạc là chương trình âm nhạc tổng hợp đặc sắc và sôi động với ba chương gồm: Huế chào đón, Sắc màu đương đại và Hòa nhập bốn phương. Công chúng và du khách được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đương đại và những vũ điệu sôi động cùng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng và 3D Mapping hấp dẫn. Các nghệ sỹ trong nước và quốc tế đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, mãn nhãn.

Chương trình với sự tham gia và góp mặt của của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế

Chương trình với sự tham gia và góp mặt của của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế

Với thông điệp “Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên - Phát triển bền vững”, chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế có quy mô lớn lần đầu tiên tổ chức; thể hiện nét tươi mới, vừa phô diễn tinh hoa vừa là sân chơi nghệ thuật cho các nghệ sỹ trẻ.

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 sẽ gắn kết với Huế by Light - The Live Show, một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng đặc sắc, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp-Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào tối 12/12.

Chương trình nghệ thuật và ánh sáng mãn nhãn làm thỏa lòng người dân và du khách

Chương trình nghệ thuật và ánh sáng mãn nhãn làm thỏa lòng người dân và du khách

Theo Ban tổ chức chương trình thông tin, chủ đề Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế góp phần chuyển tải các giá trị và thông điệp của tỉnh Thừa Thiên Huế, một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần, chủ trương phát triển thành một đô thị hiện đại, hài hòa, bền vững, mang nét đặc trưng của một Cố đô xưa.

Tuần lễ âm nhạc Quốc tế cũng định hướng cho việc hình thành và phát triển một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế, giới thiệu và quảng bá giá trị văn hoá và âm nhạc của thành phố di sản, nâng cao vị thế của âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc dân gian đương đại ở Việt Nam. Đồng thời, là sân chơi sáng tạo, ngẫu hứng, độc đáo và bùng nổ cho giới trẻ cũng như công chúng yêu âm nhạc quốc tế.

Các điệu nhảy sôi động thu hút và truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu âm nhạc

Các điệu nhảy sôi động thu hút và truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu âm nhạc

Diễn ra từ 8 -12/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế - điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong lễ hội mùa đông Festival Huế 2023 và kết thúc của Festival Bốn mùa 2023 với hàng loạt chương trình đầy sắc màu, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới lạ, hấp dẫn để đón chờ du khách, khán giả gần xa khám phá và trải nghiệm