Đặc tính 'siêu việt' của tên lửa 'không có đối thủ' của Nga

(PLVN) - Truyền thông Nga vừa có bài viết phân tích những đặc tính ưu việt của các tên lửa của nước này, trong đó nhấn mạnh mẫu tên lửa Kh-101.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, tên lửa Kh-101 (còn có phiên bản khác là Kh-102 mang đầu đạn nhiệt hạch) là tên lửa hành trình chiến lược tầm siêu xa được lực lượng vũ trang Nga sử dụng vào năm 2013.

Những tên lửa này do phòng thiết kế huyền thoại Raduga (được biết đến với công trình nghiên cứu tên lửa bội siêu âm đầu tiên của Nga) phát triển.

Các tên lửa Kh-101/102 có khả năng bay tới 5.500 km và có đầu đạn nặng 400 kg ở chế độ thông thường và đầu đạn hạt nhân 250 kiloton hoặc 1 megaton.

Truyền thông Nga khẳng định, xét về tầm bắn, tên lửa Nga vượt trội hơn nhiều bất kỳ loại tên lửa hành trình nào ở bất cứ đâu trên thế giới và chỉ có tên lửa hành trình tiên tiến AGM-129 (ACM) của Mỹ - hiện đã ngừng sử dụng - mới có thể tiếp cận mục tiêu với tầm bắn lên tới 3.700 km.

Tên lửa Kh-101 lần đầu tiên được triển khai ở Syria vào năm 2015-2017. Trước đó, truyền thông Nga dẫn lời ông Vladimir Obnosov - CEO tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật Nga - cũng khẳng định tầm bắn của tên lửa Nga Kh-101 hiện tại là “vô đối”.

Hãng tin Sputnik cho biết, một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới đây nói rằng Ukraine muốn có các tên lửa hành trình có tầm bắn siêu xa tương đương với tên lửa của Nga.

“Chúng tôi cần một loại tương tự như Kalibr và Kh-101 của Nga”, nguồn tin tin này được dẫn lời nói với giới truyền thông kinh doanh Anh. Quan chức Ukraine nhấn mạnh về tốc độ, khả năng cơ động và tàng hình của vũ khí Nga.