Đặc tính ưu việt của xe tăng hiện đại nhất ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xe tăng Armata mới nhất của Nga vượt trội hơn nhiều về chức năng và hiệu quả so với các xe tăng hiện có trên thế giới, hãng tin Sputnik khẳng định.
Xe tăng T-14 Armata của Nga.
Xe tăng T-14 Armata của Nga.

Theo hãng tin này, xe tăng T-14 Armata là chiếc xe tăng không thực hiện chiến đấu một mình mà là một phần của nhóm gồm các thành viên tương tác thường xuyên và được điều khiển thông qua một hệ thống duy nhất.

Tháp pháo của xe tăng này không có người, thay vào đó, kíp xe sẽ ở trong khoang chiến đấu được trang bị màn hình và điều khiển hỏa lực bằng máy tính bảng và bảng điều khiển.

Vỏ giáp của xe tăng có khả năng chịu được đạn tên lửa chống tăng dẫn đường 152mm và đạn xuyên giáp 125mm.

Xe tăng T-14 Armata có trọng lượng 48 tấn. Đội xe gồm 3 người. Xe tăng có thể di chuyển đạt được tốc độ tối đa đến 90km/h.

Xe tăng này được trang bị vũ khí chính gồm pháo nòng trơn 125mm 2A82-1M có hệ thống nạp đạn tự động.

Cùng với đó là súng máy phòng không 12,7mm điều khiển từ xa và tầm tiêu diệt mục tiêu trên không lên tới 1,5km.

Xe tăng T-14 Armata còn được trang bị súng máy 7,62mm song song với pháo tiêu diệt bộ binh địch.

Truyền thông Nga trước đó cũng khẳng định xe tăng T-14 Armata là thành tựu mới nhất trong lĩnh vực chế tạo xe tăng ở Nga, sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất và được trang bị vũ khí uy lực.

Mẫu xe tăng này được thiết kế để chiến đấu trực tiếp với kẻ thù, hỗ trợ tấn công cho các sư đoàn súng trường cơ giới.

Các mẫu xe tăng thế hệ trước có cấu trúc thiết kế đơn giản, còn T-14 sở hữu những tính năng cao cấp, chưa từng có.

Ví dụ, mẫu xe này có pháo tự động nòng trơn, khoang của tổ lái bố trí tách biệt khỏi khoang vũ khí.

Ngoài ra, T-14 được trang bị nhiều lớp thiết giáp kết hợp với hệ phòng thủ năng động và chủ động Afghanit, có khả năng triệt hạ mục tiêu hoặc loại đối phương khỏi vòng chiến đấu.

Mẫu xe tăng này từng được báo chí Thụy Điển xếp vào nhóm 10 loại vũ khí của Nga có thể làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới.