Đại biểu Quốc hội giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' của cử tri

(PLVN) -  Ngày 29/6, thực hiện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận và giải đáp nhiều kiến nghị về các vấn đề mà cử tri quan tâm.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với cử tri.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với cử tri.

Kiến nghị về vấn đề “phí chồng phí”

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 QH khóa XV; báo cáo kết quả trả lời của bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước, cử tri sở, ngành, các tổ chức tôn giáo, dân tộc nêu một số ý kiến, kiến nghị về vấn đề “phí chồng phí”; cử tri cũng kiến nghị chấn chỉnh, xử lý dứt điểm vấn đề lấn chiếm lòng, lề đường; kiến nghị cần bổ sung vào luật những chính sách ưu tiên cho lực lượng vũ trang…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp thu và trả lời, giải trình làm rõ tại Hội nghị. Về vấn đề “phí chồng phí” như cử tri phản ánh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và sẽ kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu, đánh giá, điều chỉnh chính sách phù hợp. Đối với giải pháp căn cơ giải quyết trật tự đô thị, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, ĐBQH tiếp thu và sẽ chỉ đạo quyết liệt làm tốt trật tự văn minh đô thị. Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng các địa phương cũng đã thường xuyên làm công tác tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm, xử phạt, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Cũng tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái đã trao đổi, cung cấp một số thông tin nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình chính trị của đất nước, thế giới cũng như của tỉnh Tây Ninh tới cử tri.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn ĐBQH Tổ đại biểu số 1 đã tiếp xúc cử tri xã Long Môn, huyện Minh Long.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương nêu bật những dấu ấn, điểm mới trong hoạt động của QH tại Kỳ họp thứ 5; ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với các ý kiến thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan của tỉnh Quảng Ngãi quan tâm giải quyết. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổng hợp đầy đủ, phản ánh đến QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương đã ân cần thăm hỏi và tặng quà cán bộ, nhân dân xã Long Môn; tặng các suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Minh Long.

Công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong

Tại Vĩnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đã tiếp xúc cử tri.

Thông tin về công tác đối ngoại đất nước thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thế giới đã và đang trải qua những biến động lớn, trong đó có những biến động chưa có tiền lệ, đặt ra thách thức lớn, phức tạp nhất đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bám sát Nghị quyết và đường lối đối ngoại Đại hội XIII, công tác đối ngoại đã đạt kết quả quan trọng và toàn diện trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Bộ trưởng khẳng định, kết quả bao trùm là đã củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; huy động được nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Có được kết quả đó là sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực của các lực lượng làm công tác đối ngoại, trong đó có Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng khẳng định công tác đối ngoại tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, lần đầu tiên QH tiến hành thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4. Qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của QH, nâng cao vai trò giám sát của QH trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân.

Xoay quanh những kiến nghị, trăn trở của cử tri, đại diện UBND tỉnh đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ghi nhận các kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp giải đáp các nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân toàn tỉnh trong việc đóng góp các ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực vì sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh.

Với những kiến nghị của cử tri về chính sách, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo QH và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, giải quyết, rà soát các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền để báo cáo lại cử tri và báo cáo cho Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đọc thêm