Đại biểu Quốc hội nói về những điểm sáng của Kỳ họp thứ 7

(PLVN) - Theo Đại biểu Quốc hội, trong 11 Luật được Quốc hội bấm nút thông qua tại Kỳ họp thứ 7 hầu hết đều thể hiện được việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đó là điểm sáng trong công tác lập pháp tại Kỳ họp này.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân trả lời phóng viên về đánh giá Kỳ họp thứ 7. (Ảnh: Mai Loan)
Đại biểu Trần Hoàng Ngân trả lời phóng viên về đánh giá Kỳ họp thứ 7. (Ảnh: Mai Loan)

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Đây là một kỳ họp thông qua 11 Luật, 21 Nghị quyết của Quốc hội. Chưa kể thảo luận lần đầu, cho ý kiến khoảng 11 Luật”, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Hoàng Ngân nói và cho biết một kỳ họp thể hiện rất nhiều chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, nhất là công tác lập pháp.

Thêm nữa, đây là kỳ họp quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia, trong đó có cả những quyết định liên quan đến công tác nhân sự. Tất cả đều được các ĐBQH thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất với tỷ lệ rất cao.

Chia sẻ về những nội dung ĐBQH quan tâm, ĐB Ngân cho rằng, thế giới hiện nay có nhiều đặc điểm mà chúng ta phải hết sức chú ý. Đó là một thế giới biến động nhanh, bất định, rủi ro và nhiều yếu tố diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu… đòi hỏi thể chế pháp luật của chúng ta phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát huy tính năng động, sáng tạo của các địa phương.

Trong 11 Luật được Quốc hội bấm nút thông qua, tôi nhận thấy hầu hết đều thể hiện được việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đó là điểm sáng”, ĐB Ngân ghi nhận.

Sau khi QH thông qua, để các Luật, Nghị quyết đi vào cuộc sống, ĐB Trần Hoàng Ngân cho hay, đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm và các ĐBQH đã nhìn thấy được những tồn tại trong hệ thống luật pháp. Khi Luật ban hành xong có khi phải chờ một thời gian mới đi vào cuộc sống. Cho nên, quá trình xây dựng luật gần đây, bên cạnh dự thảo Luật thì có dự thảo các Nghị định, các Quyết định, các Thông tư. Điều đó sẽ tạo thuận lợi để các Luật sớm đi vào cuộc sống.

Đây là một điểm son trong hoạt động của QH hiện nay”, ông Ngân nhấn mạnh.

ĐBQH Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đánh giá việc thiết kế Kỳ họp thứ 7 là phù hợp, đạt được nhiều kết quả. Có thời gian để nhiều ĐBQH nghiên cứu tài liệu, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, thẩm định hồ sơ để hoàn tất các công việc. Đây là một kỳ họp rất thành công.

Tôi ấn tượng nhất ở Kỳ họp này là trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và các ĐBQH đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo”, ông Danh chia sẻ.

ĐBQH Trần Anh Tuấn (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đánh giá, Kỳ họp thứ 7 đã hoàn thành tốt nội dung dự kiến đề ra. Ngoài ra, còn nhiều nội dung bổ sung, dưới sự làm việc tích cực của các cơ quan, Chính phủ, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và góp ý tích cực của các ĐBQH đã đảm bảo đầy đủ về mặt số lượng, chất lượng các dự án Luật đã được thông qua.

ĐBQH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhận định, Kỳ họp thứ 7, QH khóa XV có nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, các ĐB rất tập trung nghiên cứu hồ sơ, trách nhiệm trong việc đưa ra ý kiến.

Vì thế, chất lượng các Luật, các Nghị quyết được thông qua đã đạt kết quả rất tốt. Các ý kiến của ĐB phát biểu tại hội trường đã thể hiện được sự hiểu biết, tâm huyết của ĐBQH về các vấn đề QH đưa ra, được Nhân dân và cử tri cả nước quan tâm”, Chủ tịch VUSTSA nói.

ĐBQH Nguyễn Chu Hồi (Đoàn Hải Phòng) nhận xét, Kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn, đa dạng về chủ đề, trong đó có rất nhiều vấn đề cấp bách, nóng hổi về thực tiễn của đất nước. Trong quá trình họp, chương trình của Kỳ họp cũng có một số lần phải thay đổi để đáp ứng được tình hình thực tiễn mà cử tri, Nhân dân cả nước quan tâm. Điều này cho thấy QH đã rất linh hoạt trong khâu điều hành, tổ chức để hướng tới chất lượng của các quyết sách.

Điểm mới thứ hai, theo ĐB Hồi là QH đã thảo luận rất kỹ theo đúng quy trình và đã bầu ra được những vị trí, chức danh quan trọng, cũng như miễn nhiệm các chức danh có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tôi cho rằng những kết quả này không chỉ tác động trong phạm vi của QH mà còn tác động ra phạm vi cả nước. Qua việc tiếp xúc cử tri không chính thức sau các ngày họp của QH, tôi nhận thấy dư luận cũng đặc biệt quan tâm, song cũng còn chờ đợi rất nhiều, nhất là các quyết sách để các quyết sách sát thực tế, đáp ứng được nhu cầu từ thực tiễn, cũng như nhanh chóng theo kịp hơi thở cuộc sống và phát huy được hiệu quả”, ĐB Hồi bày tỏ.

Đọc thêm