Đại hội Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025: “Đổi mới truyền thông pháp luật, xây dựng đảng trí tuệ, tiên tiến, vững mạnh“

(PLVN) - Sáng nay (8/5), tại Hà Nội, Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam (thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp) đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025).
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Kim Quy
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Kim Quy

Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đại diện các chi bộ, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng toàn thể Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam.

TS.Đào Văn Hội - Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Thư
TS.Đào Văn Hội - Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Thư

Khai mạc Đại hội, TS.Đào Văn Hội - Ủy biên ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định, Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ II diễn ra giữa lúc ngành Tư pháp đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; tưng bừng, phấn khởi, tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), đại hội thi đua yêu nước lần thứ V; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Nghị quyết Đại hội Đảng bộ báo pháp luật Việt Nam lần thứ I đánh dấu giai đoạn phát triển vượt bậc của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Báo trong chặng đường  mới kể từ khi có Đề án đổi mới báo Pháp luật Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng  viên, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên trong  toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ" -  Bí thư Đảng ủy Đào Văn Hội nhận xét.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I; đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo Pháp luật Việt Nam đang đừng trước những thời cơ mới với nhiều cơ hội và không ít thách thức, khó khăn. Vì vậy, thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng với sự  phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam đến năm 2025 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy Đào Văn Hội nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ II sẽ thể hiện tinh thần của Báo Pháp luật Việt Nam: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, trí tuệ, phấn đấu vì NNPQ XHCN Việt Nam; xây dựng Báo Pháp luật Việt Nam thực sự là tờ báo được Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành".

Vì vậy, Bí thư Đào Văn Hội đề nghị, các Đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia để hoàn thành các nội dung, góp phần cho thành công của Đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam 2020-2025) có chủ đề "Tăng cường đoàn kết, kỷ cương, đổi mới truyền thông pháp luật, xây dựng đảng trí tuệ, tiên tiến, vững mạng, góp phần phát triển báo Pháp luật Việt Nam bền vững".

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Kim Quy
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Kim Quy

Thay mặt Đảng uỷ Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chúc mừng Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam - Đảng bộ đầu tiên trong 6 Đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được trong công tác nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực cho thành tích chung của Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và những kết quả mà Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ để Đảng ủy Bộ Tư pháp chuẩn y kết quả Đại hội, tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ II.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp tốt với lãnh đạo Báo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Báo giữ vững tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền cho Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Tư pháp; duy trì chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, Đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu cho Đảng bộ, làm tốt công tác phát triển Đảng viên và tiếp tục tham gia vào công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

"Thành công của Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần  thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ" - ông Nguyễn Kim Tinh khẳng định. 

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục chương trình làm việc.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ, Đảng viên, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ I đề ra. Vai trò, vị thế của Đảng được tăng  cường, đội ngũ Đảng viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ cũng như của từng Đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

Hoạt động của Đảng bộ và Chi bộ có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; sự đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Biên tập được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được  phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới.

Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam từ năm 2015 đến nay có nhiều Đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận là "Đảng bộ trong sạch,  vững mạnh"...

Đọc thêm