Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024

(PLVN) -  Được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, vừa qua, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024.
Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2024.
Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2024.

Tham dự Đại hội có ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp; bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và và 9 tổ chức hành nghề công chứng trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2019-2021, Hội Công chứng viên tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình dù mới được thành lập và hoạt động được hơn 2 năm, còn khá non trẻ. Tuy nhiên, nhiều hoạt động của Hội đã đạt những kết quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận như: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên cho hội viên; tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho địa phương; thực hiện các thủ tục kết nạp hội viên, xóa tên khỏi danh sách hội viên và tích cực phối hợp các hoạt động nhân đạo, từ thiện; quan tâm giúp đỡ hội viên phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức của công chứng viên trong hành nghề…

Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng, chất lượng, hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn. Từ chổ chỉ có 13 hội viên, đến nay Hội Công chứng viên tỉnh đã tăng lên 17 hội viên (kết nạp thêm 5 hội viên mới; 1 hội viên xóa tên khỏi danh sách do chuyển sang công tác khác), hoạt động ở 9 tổ chức, ngành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019-2021, Hội Công chứng viên tỉnh đã thực hiện được khoảng 139.000 việc làm công chứng, tổng số phí thu được trên 63 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,4 tỷ đồng.

Tại Đại hội lần này, ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2021. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình cũng đề nghị Hội cần có phương pháp hoạt động, khai thác thế mạnh hội viên của mình trong xây dựng và phát triển tổ chức hội, trong quá trình hoạt động.

Hội công chứng viên cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai, làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, các công chứng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, không ngừng học hỏi, trau dồi bản lĩnh chính trị; đạo đức kinh nghiệm nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật hành nghề công chứng.

Ông Trần Chí Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng BCH Hội công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Ông Trần Chí Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng BCH Hội công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nội dung về các hoạt động của Hội Công chứng viên như: cơ cấu tổ chức, tài chính, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và quan hệ của Hội với các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, thông qua phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2024.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 3 ủy viên và Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật gồm 3 ủy viên. Ông Từ Minh Liên, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình được bầu làm Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của công chứng viên đang hành nghề công chứng tại tỉnh ta, đã được UBND tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 29-9-2019. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự bảo đảm và chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật về công chứng và điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Đọc thêm