Đắk Lắk: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép gần 150kg pháo nổ để bán trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo nổ này về nhà mình với mục đúch cất giấu để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên Đán. Khương chưa kịp cất giấu thì bị lượng lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Hình đối tượng Khương tại Cơ quan Công an
Hình đối tượng Khương tại Cơ quan Công an

Ngày 21/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Ea Kar vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép gần 150kg pháo nổ.

Đối tượng bị bắt là Hà Minh Khương (46 tuổi), trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan Công an đối tượng Khương khai nhận, trước đó, vào ngày 18/11/2023, Khương đến tỉnh Gia Lai mua 85 hộp pháo nổ của 1 người không rõ nhân thân lai lịch, tổng trọng lượng gần 150kg với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Số pháo bị Cơ quan Công an thu giữ trong vụ việc

Số pháo bị Cơ quan Công an thu giữ trong vụ việc

Sau đó Khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo nổ này về nhà tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk với mục đích cất giấu để bán kiếm lời trong dịp Tết nguyên đán.

Khương chưa kịp cất giấu thì bị lượng lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Quá trình làm việc ban đầu với cơ quan Công an, Khương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm