Đắk Lắk: Bắt giữ đạo chích trộm 40 cây vàng, bạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp với Công an huyện Cư M’gar (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng trộm cắp hàng chục cây vàng, bạc các loại.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Điềm tại Cơ quan Công an cùng tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Ngọc Điềm tại Cơ quan Công an cùng tang vật vụ án

Trước đó, tối ngày 8/12/2023, ông Võ Văn Việt, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar đến cơ quan Công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng của gia đình trộm cắp khoảng 40 cây vàng, bạc (tổng trị giá tương đương 2,5 tỷ đồng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tổ chức điều tra. Tại hiện trường, cửa bị mở khoá ngoài, tủ trưng bày vàng, bạc trang sức bị đập vỡ mặt kính, dưới nền nhà còn rơi vãi một số trang sức.

Sau một tháng xác lập chuyên án truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập được đầy đủ chứng cứ xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm trên là Nguyễn Ngọc Điềm (43 tuổi) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Quá trình truy nóng đối tượng, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn vì Điềm liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh, thành phố như: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Đồng Nai. Với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử nhiều tổ công tác lần theo dấu vết đến nhiều tỉnh, thành để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 23 giờ ngày 12/01/2024, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Điềm tại một phòng trọ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khám xét khẩn cấp tại phòng trọ, Công an thu giữ khoảng 7 cây vàng cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, Điềm khai nhận, trước đó có đến tiệm vàng trên mua 1 sợi dây bạc với giá 200 nghìn đồng. Tại đây, Điềm phát hiện chùm chìa khoá treo ở cửa. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Điềm liền lấy chùm chìa khoá rồi ra chợ đánh lại một bộ chìa khoá khác. Sau đó, Điềm quay lại giả vờ đổi dây chuyền bạc khác để trả lại chùm chìa khoá vào vị trí cũ.

Đến tối 08/12/2023, Điềm đi đến cửa hàng và thấy khoá ngoài nên liền mở khoá đột nhập trộm cắp vàng, bạc. Sau khi gây ra vụ trộm trên, Điềm đón xe khách trốn đi các tỉnh phía Bắc. Điềm đến tỉnh Thái Bình bán một phần vàng được hơn 150 triệu đồng để tiêu xài. Một phần vàng, bạc Điềm đem chôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Phần còn lại Điềm mang vào tỉnh Đồng Nai chờ tìm mối tiêu thụ.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ một bọc nilong được chôn tại khu đất phía sau nhà mẹ đẻ của Điềm. Bên trong chứa khoảng 10 cây bạc và khoảng 6 cây vàng. Được biết, Điềm là đối tượng trộm tiệm vàng chuyên nghiệp. Với thủ đoạn trên, Điềm đã gây ra 03 vụ trộm tiệm vàng ở Hà Nội và bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam, mới ra trại vào tháng 3/2023.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm