Đắk Nông chỉ đạo rà soát toàn diện nguy cơ mưa lũ, sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình mưa lũ, sạt trượt ở nhiều khu vực diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền ở Đắk Nông đang nỗ lực bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại về thiên tai. Sáng 8/8, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc rà soát toàn diện nguy cơ mưa lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh.
Vết nứt xuất hiện trên Quốc lộ 14 đoạn qua TP Gia Nghĩa.
Vết nứt xuất hiện trên Quốc lộ 14 đoạn qua TP Gia Nghĩa.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông ghi nhận sự vào cuộc kịp thời, chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), chính quyền các cấp trong khắc phục, hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một số cấp ủy, chính quyền trong việc đánh giá, dự báo về nguy cơ thiệt hại.

Dự báo, thời gian tới địa bàn Đắk Nông vẫn có thể xảy ra mưa lớn. Khả năng xảy ra sụt lún, sạt lở đất trên sườn dốc, nền đất yếu do ngậm nước, ngập úng các nơi trũng, thấp rất cao.

Để khắc phục, hạn chế thiệt hại, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương khắc phục ngay tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả và cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, sụt lún, sạt lở đất. Đắk Nông kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, thiệt hại của thiên tai.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu rà soát toàn diện trên địa bàn tỉnh đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất. Trong đó, các khu dân cư, tuyến đường giao thông quan trọng được đặc biệt quan tâm. Các địa phương kiểm tra và có biện pháp khơi thông dòng chảy các sông, suối, kênh mương…

Bên cạnh đó, các đơn vị có trách nhiệm kịp thời thông tin cho báo chí về tình hình mưa lũ, thiệt hại và tổ chức khắc phục của chính quyền. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo phản hồi các thông tin không đúng sự thật, tạo dư luận hoang mang, lo lắng.

Đồng thời, các đơn vị không bố trí, quy hoạch khu dân cư trong vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đất. Các đơn vị, địa phương hạn chế đào đắp làm biến dạng địa hình khi thiết kế, xây dựng các công trình, dự án.

Bờ ta luy hạ du hồ chứa nước Đắk N'Ting bị nứt do mưa nhiều ngày

Bờ ta luy hạ du hồ chứa nước Đắk N'Ting bị nứt do mưa nhiều ngày

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông cũng trình Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài gây ra đối với công trình Hồ chứa nước Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tính đến nay, Đắk Nông đã có 2 người thiệt mạng do nước lũ cuốn; gần 200 căn nhà bị ngập; hơn 600ha cây trồng và hơn 200ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại do mưa lũ. Toàn tỉnh phải di dời gần 300 hộ dân từ các khu vực bị sạt lở, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 250 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ kéo dài gây ra đối với công trình Hồ chứa nước Đắk N’Ting. Từ đó, các Sở, ban ngành, UBND huyện Đắk Glong và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện trong tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và hạn chế thiệt hại về tài sản, công trình, cơ sở hạ tầng phía hạ du.

Đọc thêm