Dàn môtô 'khủng' bị thu giữ tại công an Quảng Trị

(PLO) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện và thu giữ nhiều xe môtô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp ở tại địa bàn và tạm giữ 2 nghi phạm liên quan.
Các loại xe môtô bị thu giữ
Các loại xe môtô bị thu giữ

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng chuyên mua bán xe môtô lậu từ nơi khác đưa về địa bàn tỉnh.

Đến khoảng 16h ngày 5/2, lực lượng chức năng đã ập vào kho hàng Thạch Hà (phường 1, thị xã Quảng Trị) và phát hiện trong kho cất giấu 10 xe môtô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đối tượng Phan Hữu Huỳnh (SN 1981, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) khai nhận là người cất giấu số xe môtô không có giấy tờ hợp lệ này.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 25 xe môtô lậu tại nhà mẹ vợ của Huỳnh (trú ở tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử). Trong 35 chiếc xe môtô phân khối lớn mà lực lượng chức năng thu giữ có 10 xe có phân khối trên 175cc. Đáng chú ý là một số chiếc môtô có giá trị mua mới trên 350 triệu đồng/chiếc.

Qua đấu tranh, Huỳnh khai nhận cất giữ giúp số môtô trên cho đối tượng Lê Văn Lục (SN 1993, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá). Ngay trong đêm 5/2, Lục bị đưa về trụ sở cơ quan chức năng để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Lục khai nhận đã mua số xe này ở Lào và các tỉnh phía Nam Việt Nam, sau khi thu gom về sẽ đưa đi tu sửa, rồi bán kiếm lời.

Phần lớn, xe môtô đều đã qua sử dụng và bị tháo rời vỏ cùng nhiều bộ phận.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguồn gốc số xe và tìm hiểu kỹ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đọc thêm