Đan Phượng: "Lá cờ đầu" trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

(PLVN) - Quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, huyện Đan Phượng có nhiều cách làm sáng tạo, là kinh nghiệm cho các địa phương khác học tập, nhân rộng.
Cảnh quan làng quê giữa môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thời gian qua, thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) luôn đi đầu trong cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” với 2 giải nhất cuộc thi do huyện tổ chức. Đạt được kết quả đó, Chi hội phụ nữ thôn Thông Nhất đóng vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ sở.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động, Chi hội thôn đã chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường với các tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; gia đình không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong thực hiện các tiêu chí “3 sạch” gắn với công tác bảo vệ môi trường, chi hội Phụ nữ thôn Thống Nhất đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Thôn được Hội LHPN huyện, xã chọn làm điểm mô hình “Thôn văn hoá kiểu mẫu”, tổ chức xã hội hoá được 10 thùng rác phân loại với số tiền 45 triệu đồng; xây dựng thôn bích hoạ dài trên 700m tranh tường tại các ngõ xóm với tổng kinh phí 150 triệu đồng đã tạo diện mới cho vùng quê nông thôn. Cùng với đó là mô hình “Sức sống từ nhựa tái chế”, mô hình “phân loại rác thải” được triển khai sâu rộng trong thôn. Các mô hình hoạt động đã thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của chị em trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạch đó, còn nhiều mô hình khẳng định được vai trò rõ nét của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường như: mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Đường hoa phụ nữ”; “Đoạn đường xanh”… đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, thôn có 6 tuyến đường hoa với 300 chậu hoa, giỏ cây được chi hội phụ nữ chăm sóc luôn xanh tươi, nở hoa.

Phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”; “tái chế rác thải nhựa”. Các hội viên chi hội đã tạo ra 250 sản phẩm như chậu hoa, giỏ hoa, vật trang trí; làm nhiều bức tranh tuyên truyền, cổ động từ vật liệu nhựa; cùng với Hội Phụ nữ xã Song Phượng gấp 650 túi giấy thân thiện với môi trường phát cho các hội viên phụ nữ.

Phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, sạch, đẹp”… trở thành việc làm thường xuyên của chi hội phụ nữ cùng với nhân dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hàng tuần, chi hội cùng nhân dân khơi thống hệ thống cống rãnh, hố ga, ao môi trường; cây dại, bụi cỏ tại đường giao thông, nơi công cộng, khu đất trống được phát quang dọn dẹp thường xuyên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trên địa bàn thôn không có điểm sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gây ảnh hưởng môi trường. Đường làng, ngõ xóm luôn phong quanh sạch sẽ, không gian làng quê sạch đẹp, yên bình.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Chi hội thôn Thống Nhất cùng Hội LHPN xã Song Phượng sẽ tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào Toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, chi hội tiếp tục xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả ít nhất một mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò cán bộ phụ nữ ở cơ sở để làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động phụ nữ và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng xã Song Phượng và huyện Đan Phượng văn minh, giàu đẹp.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội!

Đọc thêm