Dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ nhân dịp Quốc khánh

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), sáng 1/9, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, lãnh đạo TP Kon Tum, lãnh đạo Sư đoàn 10 đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum và Nhà bia tưởng niệm Sư Đoàn 10.
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đánh hồi chuông tại Nhà bia tưởng niệm Sư Đoàn 10.
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đánh hồi chuông tại Nhà bia tưởng niệm Sư Đoàn 10.

Tại lễ viếng, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dâng hoa, dâng hương, bày bỏ lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đây vừa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, vừa thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 10 hôm nay đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh.

Thế hệ con cháu hôm nay xin nguyện chung sức, chung lòng phát huy truyền thống vinh quang của các anh hùng liệt sỹ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tiếp tục cống hiến công sức và trí tuệ cho sự nghiệp vẻ vang mà Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ để lại.

Đọc thêm