Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dâng hương kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(PLVN) - Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ liệt sỹ (thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) và Đài tưởng niệm liệt sỹ (thành phố Ninh Bình).

Cách đây 76 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trải qua 76 năm, Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc tiếp tục được vận dụng, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Ninh Bình nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm