Đang trốn truy nã vẫn nhắn tin đe dọa "bắt cóc tống tiền"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng đang bị truy nã Nguyễn Trọng Dự đã lên mạng xã hội lấy thông tin các gia đình có người thân bị mất tích để nhắn tin đe dọa, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc.
Đối tượng Nguyễn Trọng Dự bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Trọng Dự bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 19/10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Dự (sinh năm 2002, trú tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/10, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (sinh năm 1996, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) về việc em trai ruột của chị là N.T.A (sinh năm 2009), đi khỏi nhà từ ngày 21/9, gia đình không liên lạc được. Đến ngày 27/9, chị T nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo về việc người này đang bắt giữ em trai mình và yêu cầu chuyển số tiền 11 triệu đồng vào số tài khoản do người này cung cấp, nếu không sẽ bán qua Campuchia hoặc gây thương tích cho người thân.

Đối tượng nhắn tin bắt cóc tống tiền giả để đe dọa, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Ảnh: CACC

Đối tượng nhắn tin bắt cóc tống tiền giả để đe dọa, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Ảnh: CACC

Do lo sợ cho tính mạng của em trai, trong chiều ngày 27/9, chị T đã chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu và sau một ngày gia đình đã tìm thấy anh A.

Qua tìm hiểu được biết do có mâu thuẫn với bố mẹ nên A đã tự ý bỏ nhà đi, trong thời gian gia đình tìm kiếm, không có chuyện A bị ai bắt giữ.

Chị T cũng cho biết, trong khoảng thời gian em trai bỏ nhà đi, gia đình chị có đăng thông báo về việc mất tích của A và để lại số điện thoại liên lạc của gia đình trên các hội, nhóm mạng xã hội để hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạch Hà tiến hành điều tra vụ việc và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Dự (sinh năm 2002, trú tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Trọng Dự khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ra ý định lên các hội, nhóm trên mạng xã hội lấy thông tin liên lạc của các gia đình có người thân bị mất tích, nhằm đưa ra các thông tin về việc đang bắt giữ người để đe doạ, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc.

Cơ quan Công an xác định với thủ đoạn tương tự như trên đối tượng Nguyễn Trọng Dự đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với nhiều bị hại khác trên phạm vi cả nước.

Được biết, Nguyễn Trọng Dự đang là đối tượng thuộc diện truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Đọc thêm