Đánh bom kép rung chuyển Đại học Mỹ ở Kabul, hàng chục người chết

(PLO) - Ít nhất 21 thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi 2 xe bom phát nổ đồng thời trên đoạn đường ngay bên ngoài Đại học Mỹ ở Kabul, thủ đô Afghanistan.

Thông tin trên vừa được hãng tin CNN đăng tải, dẫn lời ông Saleem Rasooli, lãnh đạo các bệnh viện Kabul.

Đánh bom kép rung chuyển Đại học Mỹ ở Kabul, hàng chục người chết

Đại học Mỹ ở Kabul từng là mục tiêu tấn công của Taliban. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Sediq Sediqqi của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, mục tiêu bị nhắm tới có thể là khu vực có nhiều cơ quan chính phủ và văn phòng luật.

Vụ nổ đầu là do một kẻ tấn công liều chết thực hiện. Chỉ một tích tắc sau đó, xe bom thứ 2 đậu ngay cạnh nổ tung.

Phát ngôn viên của Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Đánh bom kép rung chuyển Đại học Mỹ ở Kabul, hàng chục người chết

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công ở Kabul ngày 10/1. (Ảnh: Reuters)

Đại học Mỹ ở Kabul vừa ra thông cáo khẳng định không có cán bộ và nhân viên nào của trường nằm trong số các nạn nhân của vụ đánh bom kép.

Ngôi trường này từng bị Taliban tổ chức một cuộc bao vây đẫm máu năm ngoái.

Trước đó trong ngày, một kẻ đánh bom tự sát đã cướp mạng sống của ít nhất 7 người ở tỉnh Helmand,miền nam Afghanistan. Mục tiêu bị nhắm đến là một nhà khách.

Đọc thêm