Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người chết, 81 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương khi một vụ nổ làm rung chuyển con phố đi bộ đông đúc ở trung tâm Istanbul vào ngày 13/11 (giờ địa phương). Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mô tả là một vụ nổ bom “có mùi khủng bố”.
Hiện trường xảy ra vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul hôm 13/11.
Hiện trường xảy ra vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul hôm 13/11.
Theo Reuters, hàng trăm người bỏ chạy khỏi Đại lộ Istiklal lịch sử sau vụ nổ, trước khi xe cứu thương và cảnh sát có mặt. Khu vực này thuộc thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn đông đúc như thường lệ vào cuối tuần với những người mua sắm, khách du lịch và gia đình.
Theo Reuters, hàng trăm người bỏ chạy khỏi Đại lộ Istiklal lịch sử sau vụ nổ, trước

khi xe cứu thương và cảnh sát có mặt. Khu vực này thuộc thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn đông đúc như thường lệ vào cuối tuần với những người mua sắm, khách du lịch và gia đình.

Đoạn video do Reuters thu được cho thấy khoảnh khắc vụ nổ xảy ra vào lúc 16h13 (giờ địa phương), làm các mảnh vỡ tung lên không trung và khiến một số người ngã xuống đất trong khi những người khác hoảng loạn bỏ chạy.
Đoạn video do Reuters thu được cho thấy khoảnh khắc vụ nổ xảy ra vào lúc 16h13 (giờ địa phương), làm các mảnh vỡ tung lên không trung và khiến một số người ngã xuống đất trong khi những người khác hoảng loạn bỏ chạy.
Theo Phó Tổng thống Fuat Oktay, 4 người đã thiệt mạng trong vụ nổ và 2 người khác tử vong trong bệnh viện.

Theo Phó Tổng thống Fuat Oktay, 4 người đã thiệt mạng trong vụ nổ và 2 người khác tử vong trong bệnh viện.

Các nhà chức trách sau đó cho biết, một nhân viên của cơ quan Nhà nước và con gái của người này nằm trong số những người thiệt mạng.

Các nhà chức trách sau đó cho biết, một nhân viên của cơ quan Nhà nước và con gái của người này nằm trong số những người thiệt mạng.

Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag được hãng tin Anadolu dẫn lời cho biết một phụ nữ đã ngồi trên chiếc ghế dài trong hơn 40 phút rồi rời đi, trước khi vụ nổ xảy ra, gợi ý rằng đây là quả bom được hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa.
Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag được hãng tin Anadolu dẫn lời cho biết một phụ nữ đã ngồi trên chiếc ghế dài trong hơn 40 phút rồi rời đi, trước khi vụ nổ xảy ra, gợi ý rằng đây là quả bom được hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa.
Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ từng trở thành mục tiêu của những đối tượng người Kurd ly khai, phiến quân Hồi giáo và các nhóm khác, trong đó có hàng loạt vụ tấn công vào các năm 2015 và 2016.

Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ từng trở thành mục tiêu của những đối tượng người Kurd ly khai, phiến quân Hồi giáo và các nhóm khác, trong đó có hàng loạt vụ tấn công vào các năm 2015 và 2016.

Vụ đánh bom kép bên ngoài một sân bóng đá ở Istanbul vào tháng 12/2016 khiến 38 người chết và 155 người bị thương. Chi nhánh của Đảng Lao động người Kurd (PKK), vốn được Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Châu Âu và Mỹ coi là nhóm khủng bố, chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Vụ đánh bom kép bên ngoài một sân bóng đá ở Istanbul vào tháng 12/2016 khiến 38 người chết và 155 người bị thương. Chi nhánh của Đảng Lao động người Kurd (PKK), vốn được Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Châu Âu và Mỹ coi là nhóm khủng bố, chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Những lời chia buồn trên khắp thế giới về vụ tấn công đã được gửi đến gia đình các nạn nhân từ Hy Lạp, Ai Cập, Ukraine, Vương quốc Anh, Azerbaijan, Ý và Pakistan. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã gọi đây là một "tin tức kinh hoàng".

Những lời chia buồn trên khắp thế giới về vụ tấn công đã được gửi đến gia đình các nạn nhân từ Hy Lạp, Ai Cập, Ukraine, Vương quốc Anh, Azerbaijan, Ý và Pakistan. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã gọi đây là một "tin tức kinh hoàng".

Đọc thêm