Đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

(PLVN) - Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 6/12/2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Thời gian gần đây, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương, bao gồm cả bằng hình trực tuyến và trực tiếp được duy trì.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về ODA và thứ 3 về thương mại.

Về hợp tác tư pháp, Chính phủ hai nước đang thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc tại nước kia.

Trả lời TTXVN nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin khẳng định: Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

“Người dân Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bởi Việt Nam có vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt là trên cương vị nước điều phối đối thoại giữa Hàn Quốc và ASEAN”, ông Park Jin cho biết.

Đọc thêm